leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam và phụ nữ ngành KSND nói riêng.

Tham dự buổi Tọa đàm có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao; đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao, Phó Trưởng Ban Nữ công Cơ quan VKSND tối cao và toàn thể lãnh đạo, nữ công chức Thanh tra VKSND tối cao, Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao.

Tại buổi Tọa đàm, toàn thể công chức hai đơn vị đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ ngành KSND nói riêng và tóm tắt những thành tích hai Tổ nữ công Thanh tra đạt được trong năm 2023.

 Sau buổi Toạ đàm, đại diện tập thể Thanh tra VKSND tối cao đã tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà “nhân ái, yêu thương” cho người lao động công tác tại cơ quan VKSND tối cao có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, chia sẻ cùng đồng chí, đồng nghiệp.

Theo báo cáo, trong thời gian qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền pháp luật và xây dựng pháp luật, quy định của Ngành, Tổ Nữ công Thanh tra đã vận động toàn thể nữ công chức của đơn vị chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của Ngành; thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan; đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác, cụ thể: tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành 03 Quy chế (Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND tối cao; Quy chế công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân), Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND.
Ngoài ra, các đoàn viên Tổ nữ công còn tích cực tham gia góp ý vào các văn bản dự thảo; việc tham gia xây dựng và góp ý vào các dự thảo văn bản có trách nhiệm, chất lượng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu tại Tọa đàm.

Về kết quả thực hiện phong trào thi đua, ngay từ đầu năm, Tổ Nữ công Thanh tra đã đề ra mục tiêu thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tăng cường trách nhiệm của mỗi đoàn viên với nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Các đoàn viên của Tổ Nữ công đã tích cực tham gia đầy đủ các phong trào do cơ quan, Công đoàn phát động quyên góp ủng hộ, toàn thể đoàn viên nữ trong tổ tham gia đầy đủ với tinh thần tự giác, tự nguyện; kịp thời động viên, thăm hỏi các đoàn viên, thân nhân khi ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ; 100% các đoàn viên nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Báo cáo về tình hình hoạt động của Tổ nữ công Văn phòng Đảng uỷ, theo đại diện Tổ nữ công Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao cho biết, Tổ nữ công luôn được đồng chí Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy quan tâm, động viên trong quá trình công tác. Các đồng chí nữ công trong đơn vị có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi với các đơn vị trong và ngoài ngành; điều này góp phần xây dựng và củng cố thêm nhiều mối quan hệ, giúp các đồng chí luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan cống hiến hết mình với công việc. Cùng với đó, các đồng chí nữ công của đơn vị luôn cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phấn đấu đạt mục tiêu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao, Phó Trưởng Ban Nữ công Cơ quan VKSND tối cao phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đánh giá cao những thành tích, đóng góp tích cực của nữ công chức Thanh tra VKSND tối cao vào sự phát triển chung của đơn vị và của Ngành. Đồng chí mong muốn, Tổ Nữ công Thanh tra tiếp tục giữ vững truyền thống tốt đẹp, phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào thành tích chung của toàn Ngành.

Cũng tại buổi Tọa đàm, đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao đã khẳng định, nữ công chức Thanh tra VKSND tối cao thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, chăm lo, làm tròn bổn phận gia đình, thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh tại cơ quan, đơn vị, nơi cư trú, kết hợp hài hòa giữa gia đình và xã hội, vượt qua mọi khó khăn trong công tác đặc thù nghề nghiệp. Trên cương vị là người đứng đầu đơn vị, đồng chí sẽ tiếp tục lãnh đạo đơn vị đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cùng toàn thể lãnh đạo, công chức đơn vị phấn đấu tiếp nối truyền thống của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Thay mặt tập thể nam công chức Thanh tra VKSND tối cao và Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao, đồng chí Phạm Vũ Thắng, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra VKSND tối cao đã tặng hoa chúc mừng, cảm ơn sự đóng góp tích cực của các đồng chí nữ.

Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Thị Nam.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra VKSND tối cao đã tặng hoa chúc mừng  nữ công Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Chụp ảnh lưu niệm.

 

PV