Tham dự buổi Lễ có đồng chí Mai Thị Nam, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra VKSND tối cao; đại diện UBKT, Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao.

Tại buổi Lễ, Thanh tra VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 1122-QĐ/ĐUK-HH ngày 6/6/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2023 cho đồng chí Nghiêm Trọng Tân, đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nghiêm Trọng Tân.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra VKSND tối cao Mai Thị Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Nghiêm Trọng Tân.

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nghiêm Trọng Tân được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Đảng uỷ, UBKT cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra VKSND chúc mừng đồng chí Nghiêm Trọng Tân.
leftcenterrightdel
Tập thể lãnh đạo Thanh tra VKSND chúc mừng đồng chí Nghiêm Trọng Tân.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đã chúc mừng đồng chí Nghiêm Trọng Tân được vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng thời nhấn mạnh, việc nhận Huy hiệu Đảng này thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, đóng góp của đồng chí Nghiêm Trọng Tân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là niềm vinh dự và tự hào của cá nhân đồng chí và cũng là vinh dự, tự hào của Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao nói riêng và của Đảng bộ VKSND tối cao nói chung.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Thị Nam, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra VKSND tối cao phát biểu.

Nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Nghiêm Trọng Tân cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng giúp đồng chí từng bước trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và vinh dự được tặng thưởng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí hứa sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, bản lĩnh của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết, tính tiền phong gương mẫu để xứng đáng với lòng tin của đồng chí, đồng nghiệp, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nghiêm Trọng Tân phát biểu bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngay sau Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, dưới sự tham dự, chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao Trần Hữu Thanh và đồng chí Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra VKSND tối cao Mai Thị Nam, Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

P.V