Tiến sĩ Lại Viết Quang, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7), VKSND tối cao và bà Nguyễn Nguyệt Minh, Phụ trách UNODC tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo tập huấn. 

Tham dự tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Nông, Kiểm sát viên VKSND  tối cao; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao; Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14).

leftcenterrightdel
 Tiến sĩ Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 và bà Nguyễn Nguyệt Minh, Phụ trách UNODC tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo tập huấn.

Các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 7: đồng chí Phạm Văn An, đồng chí Nguyễn Đăng Thắng, đồng chí Phan Hải Đăng; đại diện Vụ 13, VKSND tối cao và một số đồng chí là Phó Viện trưởng VKSND các tỉnh: đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình; đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang.

Dự tập huấn còn có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện, lãnh đạo cấp Phòng và nhiều đồng chí là Kiểm sát viên có kinh nghiệm trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về sử dụng mạng, máy tính và công nghệ thông tin, truyền thông đến từ các đơn vị: VKSND hai cấp TP Hải Phòng, VKSND các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Tiến sĩ Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về sử dụng mạng, máy tính và công nghệ thông tin, truyền thông. Đây cũng là diễn đàn để chia sẻ, học tập kinh nghiệm; từ đó, từng bước khắc phục những vấn đề bất cập, khó khăn vướng mắc về nhận thức và thống nhất áp dụng pháp luật cho Kiểm sát viên VKSND các cấp trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự về sử dụng mạng, máy tính và công nghệ thông tin, truyền thông.

leftcenterrightdel
 Tiến sĩ Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 phát biểu khai mạc Hội thảo tập huấn.

Tiến sĩ Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sôi nổi về những vấn đề thiết thực để góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm về sử dụng mạng, máy tính và công nghệ thông tin, truyền thông trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về: Những khó khăn, hạn chế trong việc giải quyết các vụ án về tội phạm sử dụng mạng, máy tính và công nghệ thông tin; mối quan hệ giữa chứng cứ điện tử và số hóa hồ sơ trong giải quyết các vụ án về tội phạm sử dụng mạng, máy tính và công nghệ thông tin, truyền thông; chuẩn mực quốc tế và quy định của pháp luật về quyền khi tham gia không gian mạng; quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu điện tử; chứng cứ và dữ liệu điện tử; một số vấn đề về đấu tranh phòng chống tội phạm và hợp tác quốc tế về tội phạm sử dụng mạng, máy tính công nghệ thông tin, truyền thông…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đây thực sự là những nội dung rất hữu ích giúp cho các Kiểm sát viên nâng cao hơn nữa nhận thức và kỹ năng trong việc giải quyết các vụ án về tội phạm sử dụng mạng, máy tính, công nghệ thông tin và truyền thông.

Châu Linh - PV