Ngay sau khi Nghị quyết 205 của Quốc hội được ban hành và bắt đầu triển khai thí điểm từ 1/1/2026, VKSND thành phố Đà Nẵng đã xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mới, mà còn là một bước chuyển trong tư duy kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự. Một mạng lưới phối hợp liên ngành được thiết lập, kết nối tới 93/93 UBND xã phường và các cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội liên quan.

Theo đó, nhiều trường hợp người yếu thế đã được Viện kiểm sát đứng ra bảo vệ quyền lợi, như ông Nguyễn Trực sinh năm 1967, là người khiếm thị không thể thực hiện việc khởi kiện vụ án dân sự để đòi lại số tiền không đã tích cóp trong nhiều năm lao động; hay trường hợp của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa không được hưởng chính sách hộ nghèo dù chồng đã mất do COVID, gia đình không có nhà và phải mưu sinh bằng công việc bán vé số hàng ngày.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Đà Nẵng làm việc với ông Nguyễn Trực

Chính từ nguồn tin tiếp nhận qua cơ chế phối hợp, VKSND khu vực 4, TP Đà Nẵng cũng đã phát hiện một số doanh nghiệp dù đang hoạt động nhưng lại nợ hoặc chậm đóng tiền Bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến công tác an sinh và quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp. VKSND khu vực 4 TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, làm việc với doanh nghiệp và các cơ quan liên quan, yêu cầu khắc phục vi phạm trước khi phải áp dụng biện pháp tố tụng.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vưc 4, TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc liên ngành giữa các cơ quan liên quan với các công ty nợ và chậm đóng BHXH.

Khi pháp luật không chỉ dừng ở xử lý vi phạm, mà còn chủ động bảo vệ quyền lợi chính đáng của người yếu thế, đó cũng là lúc công lý thực sự được nâng tầm và lan toả ý nghĩa nhân văn.

Mời quý vị và các đón xem chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát Đẩy mạnh thực thi chế định pháp ý nhân văn được phát sóng vào 20 giờ 50 phút tối Thứ 5, ngày 09/7/2026 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Mây Quỳnh Anh