Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi – Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao; đồng chí Đỗ Mạnh Bổng – Vụ trưởng Vụ 5 VKSND tối cao; đồng chí Hồ Đức Anh – Vụ trưởng Vụ 3 VKSND tối cao.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo và công chức một số đơn vị thuộc VKSND tối cao: Vụ 3, Vụ 5, Vụ 1, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 14, Cục 1, Cục 2, Văn phòng; Viện trưởng các VKSND cấp cao 1,2,3; đại diện lãnh đạo Viện Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự thuộc VKSND cấp cao 2; đại diện lãnh đạo các VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung; lãnh đạo VKSND cấp huyện trực thuộc VKSND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung; đại diện lãnh đạo VKS quân sự các cấp;… 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ bằng video clip. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Vụ 3, Vụ 14 thuộc VKSND tối cao đã trình bày các chuyên đề gồm: Quán triệt một số nội dung trong Chỉ thị 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04 – HD/TW ngày 9/1/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và chuyên đề giải đáp vướng mắc về nhận thức, lý luận và áp dụng pháp luật trong công tác giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế và Quy định của ngành KSND về thỉnh thị và trả lời thỉnh thị.

Hội nghị cũng đã được nghe 14 ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các tỉnh, thành phố nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế,...

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế trong thời gian vừa qua.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi- Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, thông qua Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận; đưa ra các giải pháp, kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ thực tiễn, đặc biệt là qua các vụ án lớn thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước; kiến nghị để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế,...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ 3 VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị.

Trước đó, ngày 21/8, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế khu vực miền Bắc.

PV