Chiều 20/6, tại trụ sở cơ quan, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao đã đến thăm và chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật (Báo BVPL) nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Báo BVPL có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên thuộc Báo BVPL.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng đã thông tin, báo cáo đến các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao về kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Báo BVPL nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Điểm lại những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm, Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng nêu rõ: Cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban biên tập đã thống nhất xây dựng Kế hoạch: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, bảo đảm hoàn thành mục tiêu kép: vừa thích ứng linh hoạt, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa không để “đứt gãy” xuất bản báo in và các chương trình truyền hình KSND. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, mọi mặt hoạt động của Báo BVPL duy trì ổn định, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử và các chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân). Báo in  đã xuất bản, phát hành 52 số báo (49 số báo tuần, 03 số đặc biệt) và 6 số chuyên đề cuối tháng.

Báo điện tử BVPL đã đổi mới giao diện theo phiên bản mới, xây dựng chuyên trang Media, Truyền hình Kiểm sát nhân dân có vị trí trang trọng, bắt mắt trên Trang chủ của Báo điện tử; nâng cấp các chuyên trang, chuyên mục và phần mềm xuất bản tin, bài báo điện tử BVPL. Đồng thời, cập nhật tin, bài video clip liên tục trong ngày, duy trì nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục: Kiểm sát 24h; Công tố - Kiểm sát tư pháp; Pháp đình; Cải cách tư pháp; Chống tham nhũng, tiêu cực; VKS Kháng nghị, kiến nghị…

Báo BVPL đã chủ trì, phối hợp thực hiện 32 Chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân, trong đó 26 Chương trình phát sóng trên Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) và 6 chương trình phát sóng trên Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam (Vnews). Trong 6 tháng đầu năm đã có hơn 5.600 tin, bài tuyên truyền về ngành Kiểm sát (tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2021).

Từ việc tuyên truyền thực chất, hiệu quả, hình ảnh của Viện kiểm sát và người cán bộ, Kiểm sát viên đã lan toả rộng rãi trong đời sống xã hội; được nhân dân hiểu hơn về ngành Kiểm sát. Qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của VKSND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đại diện các đơn vị tặng hoa chúc mừng Báo BVPL nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng trân trọng cảm ơn Ban cán sự đảng, Đảng uỷ, lãnh đạo VKSND tối cao; cảm ơn các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các đơn vị trong và ngoài Ngành đã có sự phối hợp thực chất, hiệu quả của các đơn vị trong Ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thắng cũng ghi nhận, cảm ơn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo đã nỗ lực vượt mọi khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch của 6 tháng đầu năm 2022.

 Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao thay mặt lãnh đạo Viện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo BVPL nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Qua nghe báo cáo của Tổng Biên tập Báo BVPL và theo dõi hoạt động của Báo, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định, những năm qua, cùng với các cơ quan báo chí trong Ngành, Báo BVPL đã đoàn kết, có sự sáng tạo, đổi mới cả về tư duy và cách làm báo, ngày càng trưởng thành, phát triển và tạo được sự tin tưởng đối với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao; đồng thời cũng ngày càng khẳng định được vị thế, uy tín tờ báo của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống báo chí cách mạng. Các mặt công tác của Báo BVPL năm sau đều tốt hơn năm trước.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đáng chú ý, Báo đã mở những chuyên mục, chuyên trang; đổi mới giao diện; phát sóng đều đặn chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân; có cách làm sáng tạo, hiệu quả như tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công chức ngành Kiểm sát” nhằm tuyên truyền đậm nét hơn về hình ảnh của Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Những thông tin của Báo là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, có định hướng, từ đó giúp xã hội và nhân dân hiểu hơn về ngành Kiểm sát.

Chúc mừng và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Báo BVPL đạt được, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng, thời gian tới, Báo BVPL sẽ phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, tiếp tục nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn; phát huy những cách làm hay, hiệu quả để đạt nhiều thành tích nổi bật hơn, xứng đáng với sự tin tưởng mà Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đã dành cho đơn vị.

Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Bảo vệ pháp luật vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện nhiều Bộ, ngành Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng; nhiều tỉnh, thành phố trực thuôc Trung ương cùng nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Kiểm sát và đông đảo bạn đọc đã thăm, gửi lẵng hoa, điện thoại, nhắn tin chúc mừng những người làm Báo BVPL.

Hình ảnh các đơn vị thuộc VKSND tối cao chúc mừng Báo BVPL nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

leftcenterrightdel
 Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao cùng lãnh đạo, công chức đơn vị chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao chúc mừng.
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Đức Thái, KSV VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 5, VKSND tối cao cùng lãnh đạo, công chức Vụ 5 chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lại Viết Quang, KSV VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 7, VKSND tối cao cùng lãnh đạo, công chức Vụ 7 chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Cục 2, VKSND tối cao chúc mừng.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Đức Anh, KSV VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 3, VKSND tối cao và lãnh đạo, công chức Vụ 3 chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 VKSND Thành phố Hà Nội chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo VKS Quân sự Trung ương chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo Vụ 8, VKSND tối cao chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Long, KSV VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 2, VKSND tối cao cùng Lãnh đạo, công chức Vụ 2 chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo Vụ 10 - VKSND tối cao chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 14 cùng cán bộ, công chức của đơn vị chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo và công chức Vụ 16, VKSND tối cao chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo Vụ 13, VKSND tối cao chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo Vụ 4, VKSND tối cao chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo Thanh tra VKSND tối cao chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo Vụ 12, VKSND tối cao chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo Quận uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQVN quận Cầu Giấy, TP Hà Nội chúc mừng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh chúc mừng Báo BVPL.

 

 

Vũ Cảnh - Cao Nguyên - Vũ Phương