Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng  VKSND tối cao Tuyên bố  khai mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI" năm 2022.

Về phía Lãnh đạo tỉnh Bình Dương dự Hội thao có đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; đồng chí Võ Văn Bá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; đồng chí Trịnh Ngọc Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương; đồng chí Trần Thanh Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Lễ khai mạc.

Cùng dự Lễ khai mạc còn có đại diện của Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương; Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương; Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương; Lãnh đạo Tổng Công ty BECAMEX Bình Dương và các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Hội thao…

leftcenterrightdel
 Các đồng chí Lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ
leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các đại biểu dự Lễ khai mạc Hội thao.

Tham dự Lễ khai mạc còn có các đồng chí trong Ban tổ chức; Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, là sự có mặt của gần 600 vận động viên thuộc 61 đoàn thể thao của các đơn vị thuộc VKSND  tối cao, VKSND cấp cao, VKSND các tỉnh, thành phố và đoàn thể thao thuộc Viện kiểm sát quân sự quân khu 7.

leftcenterrightdel
 

Tặng hoa và phát biểu chúc mừng Hội thao, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã bày tỏ vui mừng và niềm vinh dự khi Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân, "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI" được tổ chức tại tỉnh Bình Dương. Đây là lần đầu tiên, tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức Giải thể thao có quy mô lớn của ngành Kiểm sát nhân dân. Đây là dịp để quý vị đại biểu có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn về mảnh đất, văn hóa, con người Bình Dương. Đồng thời khẳng định, địa phương sẽ đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất để Hội thao được tổ chức thành công.

Tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân phát biểu: Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công… Dân cường thì nước thịnh”. Để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022 và chào mừng ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960- 26/7/2022), hôm nay, tại thành phố Thủ Dầu Một tươi đẹp và mến khách, ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức Hội thao “Cúp Bảo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI”.

Sau 10 lần tổ chức Hội thao toàn ngành KSND, năm nay, Ban Tổ chức nhận được số lượng đăng ký kỷ lục, với 61 đoàn vận động viên đến từ VKSND tối cao, VKSQS Quân khu 7, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - hứa hẹn sự tranh tài hấp dẫn ở ba môn thi đấu: bóng bàn, cầu lông, quần vợt.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân phát biểu.

Sau 2 năm cả hệ thống chính trị, trong đó có ngành KSND, tỉnh Bình Dương cùng nhân dân cả nước gồng mình, quyết tâm cao nhất phòng, chống đại dịch Covid-19, với những hy sinh, vất vả không thể nào đong đếm được. Nhưng với sự nỗ lực tuyệt vời, với khí phách, bản lĩnh và truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam ta vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, đẩy nhanh tốc độ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đưa mọi hoạt động vào trạng thái bình thường mới, với dấu ấn đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á- SEAGames 31.

Theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức, tiếp nối, các phong trào thi đua của cả nước, ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức Hội thao toàn ngành tại tỉnh Bình Dương, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, tràn đầy năng lượng, khát vọng vươn lên, là một sự kiện đáng nhớ đối với ngành Kiểm sát nhân dân và đối với tỉnh nhà. Càng đáng nhớ hơn, khi mà mỗi năm, toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động điều tra, kiểm sát xét xử hàng trăm ngàn vụ án các loại, nhằm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành KSND.

Sự kiện Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân năm nay là dịp để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân, cân bằng hơn giữa áp lực công việc nặng nề và duy trì phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Đồng thời, đây cũng là dịp để VKSND các cấp trong cả nước mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tự hào về truyền thống tốt đẹp của ngành Kiểm sát nhân dân trong 62 năm xây dựng và trưởng thành.

Với việc 61 đoàn vận động viên trên cả nước, tụ hội tại tỉnh Bình Dương, một địa phương liên tục đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh khu vực Đông Nam bộ, sẽ khẳng định một thông điệp: tỉnh Bình Dương sẽ không ngừng đổi mới, khát vọng vươn lên và phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
  Viện trưởng Lê Minh Trí và đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Với ý nghĩa đó, Ban Tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bình Dương cùng các đồng chí Lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian dự và chỉ đạo Hội thao của Ngành; trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Bình Dương; xin cảm ơn sự háo hức, chờ mong và đăng ký tham gia của đông đảo các Đoàn, các vận động viên trong ngành Kiểm sát nhân dân. Xin cảm ơn các cơ quan báo chí bạn đã và đang tuyên truyền đậm nét về Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân; xin cảm ơn Tổng Công ty BECAMEX Bình Dương và các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Hội thao ngành Kiểm sát. Và, xin cảm ơn sự động viên theo dõi của nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và các địa phương trên cả nước.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đoàn và vận động viên tham gia Hội thao.

Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã Tuyên bố khai mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI”- Năm 2022.

Đồng chí Viện trưởng chúc toàn thể các đơn vị, vận động viên tham dự Giải thể thao vui khỏe, đạt nhiều thành tích và thành công trong Giải thể thao lần này.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Bình Dương để góp phần quan trọng để Hội thao được tổ chức thuận lợi, thành công.

Ngay sau Lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu ở 3 môn: Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt.

Báo điện tử Bảo vệ pháp luật sẽ liên tục cập nhật thông tin về các môn thi đấu, không khí tại Hội thao lần này.

Nhóm PV BVPL