Tiến sĩ Lại Viết Quang, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 7, VKSND tối cao và bà Nguyễn Nguyệt Minh, Phụ trách UNODC đồng chủ trì khóa Tập huấn.

leftcenterrightdel
 Tiến sĩ Lại Viết Quang, Vụ trưởng vụ 7 phát biểu khai mạc buổi tập huấn.

Tham dự buổi tập huấn có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao; Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14); đồng chí Phạm Văn An, Nguyễn Đăng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ 7 là các Báo cáo viên tại buổi Tập huấn. Bên cạnh đó, còn có các đại diện của VKSND cấp cao tại Hà Nội, VKSND TP Hà Nội, VKSND các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam...

Phát biểu khai mạc buổi Tập huấn, Tiến sĩ Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 nhấn mạnh, tại Việt Nam, bảo vệ trẻ em luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của các tổ chức xã hội, Ban, Ngành, đoàn thể và của mỗi cá nhân chúng ta. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em vào năm 1990. Từ đó đến nay, những nỗ lực bảo vệ trẻ em ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em đang ở mức báo động.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Nguyệt Minh, Phụ trách Cơ quan phòng, chống ma tuý và tội phạm Liên Hợp quốc tại Việt Nam đã chia sẻ, khoá tập huấn này là một hoạt động quan trọng trong mối quan hệ đối tác giữa UNODC và VKSND tối cao trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em.

leftcenterrightdel
 Bà Nguyễn Minh Nguyệt, Phụ trách UNODC tại Việt Nam phát biểu tại buổi tập huấn.

Vì vậy, UNODC rất hân hạnh được phối hợp với các tổ chức Liên Hợp quốc, các đối tác Chính phủ và quốc tế để hỗ trợ việc hài hòa các khuôn khổ pháp lý và thống nhất các biện pháp thực thi pháp luật nhằm ứng phó với tội phạm xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em.

Trong những năm qua, UNODC đã hỗ trợ các nhà soạn thảo luật của Việt Nam trong việc xử lý các "lỗ hổng" của hệ thống luật pháp quốc gia trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em khỏi các đối tượng tội phạm tình dục. Đặc biệt, chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ việc xây dựng chương trình đào tạo cho các Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán trong phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trong du lịch và lữ hành tại Việt Nam. Hỗ trợ xây dựng Nghị quyết Hội đồng thẩm phán TAN tối cao về phòng, chống mua bán người và xét xử các tội phạm về tình dục...

Trước thực trạng xâm hại trẻ em rất phức tạp trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có VKSND tối cao và UNODC đã nỗ lực phối hợp để đưa những vụ việc liên quan đến xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em ra điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được của công tác này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em trên thực tế còn gặp không ít khó khăn, phức tạp.

Mục đích của việc tổ chức buổi Tập huấn là nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống các hành vi xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em thời gian qua và tìm ra các giải pháp nhằm hạn chế các vụ việc xâm hại trẻ em trong thời gian tới.

leftcenterrightdel

 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao, trình bày chuyên đề về Hệ thống pháp luật quốc tế và quốc gia liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tập huấn.

Đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 mong muốn, trong thời gian tập huấn, các chuyên gia, giảng viên sẽ cùng các đại biểu trao đổi, thảo luận nhằm đưa ra nhiều góc nhìn và tìm phương hướng giải quyết hiệu quả các vụ án xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em. Đồng thời, tích cực thảo luận, chia sẻ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tế để làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới.

Tại buổi Tập huấn, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên và chuyên gia trao đổi, chia sẻ về các chuyên đề: Một số vấn đề chung liên quan đến tội phạm bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch; Hệ thống pháp luật quốc tế và quốc gia liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em; Thực trạng công tác đấu tranh, phòng ngừa các tội phạm liên quan đến lạm dụng, bóc lột tình dục trẻ em thông qua chức năng của VKSND; Chứng cứ và nguồn chứng cứ trong vụ án xâm hại tình dục trẻ em; Kỹ năng của Kiểm sát viên trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố vụ án liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em…

Khoá tập huấn dự kiến tổ chức trong 3 ngày (từ 16-18/6/2022) tại Hội trường TP Hà Nội.

 

Vũ Lâm