Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao và chuyên gia dài hạn thuộc Dự án JICA pháp luật Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại buổi Lễ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 23/3/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho ông Yokomaku Kosuke, Công tố viên Bộ Tư pháp Nhật Bản, Cố vấn trưởng Dự án “Hài hoá hoá pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020” và Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” do đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành KSND Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tiếp và trao Kỷ niệm chương.

Theo báo cáo của VKSND tối cao, trong thời gian làm việc tại Việt Nam (từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2022), với cương vị là Chuyên gia dài hạn, Cố vấn trưởng Dự án JICA, ông Yokomaku đã phối hợp với VKSND tối cao xây dựng các Kế hoạch hoạt động hàng năm trong khuôn khổ Dự án đáp ứng kịp thời nhu cầu của cơ quan VKSND tối cao và VKSND địa phương để triển khai các hoạt động cụ thể, góp phần tích cực hỗ trợ các đơn vị này bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình.

Trong thời gian ông Yokomaku công tác tại Việt Nam, Dự án JICA đã hỗ trợ ngành KSND tổ chức 8 hội nghị, hội thảo, tập huấn, tập trung vào tập huấn chuyên sâu về những nội dung như công tác hỏi cung có ghi âm, ghi hình, có âm thanh, công tác kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự và đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm bản án hình sự, công tác công bố chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa hình sự; nâng cao kỹ năng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP HCM; thu thập các ý kiến góp ý 2 cuốn Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố và Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự. Đặc biệt, dự án đã hỗ trợ Viện kiểm sát xây dựng, in ấn và phát hành 2 cuốn Sổ tay có tác dụng thiết thực cho công tác thực tế của cán bộ ngành Kiểm sát.

Đồng thời, Dự án cũng đã hỗ trợ VKSND tối cao tổ chức 1 Đoàn đi trao đổi chuyên gia và 1 Đoàn đi nghiên cứu tại Nhật Bản, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kiểm sát nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong bối cảnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Mặt khác, trong hoạt động liên ngành các cơ quan tư pháp Việt Nam, Dự án cũng hỗ trợ xây dựng, in ấn và phát hành Báo cáo nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Yokomaku đã trực tiếp tham gia với tư cách diễn giả, bình luận, đóng góp ý kiến chuyên môn cho các đơn vị hữu quan của cơ quan Kiểm sát, chia sẻ các kinh nghiệm nghiệp vụ thực tiễn của Công tố viên Nhật Bản với cán bộ Kiểm sát Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Yokomaku đã làm việc tích cực với liên ngành các cơ quan Việt Nam nói chung và VKSND tối cao Việt Nam nói riêng để xây dựng và thúc đẩy việc ký kết Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Dự án sẽ tiếp nối với thành công của Dự án “Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020”, tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa VKSND Việt Nam và cơ quan Tư pháp Nhật Bản.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt lãnh đạo Viện đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho ông Yokomaku Kosuke đồng thời phát biểu chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của ông Yokomaku Kosuke trong nhiệm kỳ công tác 2 năm 3 tháng tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho ông Yokomaku Kosuke.

Theo đó, VKSND tối cao Việt Nam đánh giá rất cao sự hỗ trợ hiệu quả của ông Cố vấn trưởng và các chuyên gia Dự án JICA đối với VKSND tối cao trong thời gian qua. Mặc dù, nhiệm kỳ của ông Cố vấn trưởng diễn ra đúng thời điểm bùng phát dịch COVD-19, nhưng ông đã phối hợp với VKSND tối cao Việt Nam triển khai thực hiện và hoàn thành 100% các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là các hoạt động trong năm 2021.

Trân trọng cảm ơn những đóng góp của cá nhân ông Yokomaku Kosuke đối với ngành Kiểm sát Việt Nam trong thời gian qua; đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao hi vọng trong thời gian tới, với cương vị mới, ông Yokomaku sẽ tiếp tục có những hỗ trợ phù hợp đối với ngành Kiểm sát Việt Nam; đồng thời, chúc ông Yokomaku tiếp tục thành công trong sự nghiệp công tác của mình.

Cũng trong phát biểu chào mừng ông Kono Ryuzo, Cố vấn trưởng mới Dự án JICA giai đoạn 2022-2026, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, trên cương vị Cố vấn trưởng Dự án, ông Kono Ryuzo sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam; tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các cơ quan tư pháp của Việt Nam, trong đó có VKSND tối cao thực hiện nhiệm vụ cải cách pháp luật và tư pháp tại Việt Nam giai đoạn 2022-2025.

Còn trong phát biểu của mình, ông Yokomaku Kosuke, Công tố viên Bộ Tư pháp Nhật Bản, Cố vấn trưởng Dự án JICA và ông Kono Ryuzo, Cố vấn trưởng mới Dự án JICA giai đoạn 2022-2026 bày tỏ cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Dự án JICA cũng như cá nhân các ông để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hai ông cũng khẳng định niềm vinh dự, tự hào khi được công tác tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Ông Yokomaku Kosuke và ông Kono Ryuzo khẳng định, dù trên cương vị công tác nào đi nữa thì cũng sẽ luôn ủng hộ, làm hết sức và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình để góp phần giúp cho sự hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước nói chung, giữa VKSND tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản nói riêng ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, đạt kết quả tích cực, từ đó góp phần tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Cao Nguyên