leftcenterrightdel
Quang cảnh đàm phán. 

Thực hiện kế hoạch đàm phán, ký kết điều ước quốc tế của VKSND tối cao năm 2019, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, từ ngày 24 đến 27/9/2019, tại thành phố Luangprabang, CHDCND Lào, VKSND tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa DCND Lào.

Đoàn đàm phán Việt Nam gồm các thành viên của VKSND tối cao cùng đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an, do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng đoàn.

Đoàn đàm phán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào gồm đại diện VKSND tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và TAND tối cao, do đồng chí Xaysana Khotphouthone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng đoàn.

leftcenterrightdel
Trưởng đoàn đàm phán hai Bên trao đổi Biên bản ghi nhớ. 

Vòng đàm phán diễn ra trong bầu không khí hợp tác, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau. Trên cơ sở dự thảo Hiệp định của Việt Nam và ý kiến góp ý của Lào, hai Bên đã tiến hành đàm phán từng điều, khoản của Hiệp định, trao đổi về pháp luật có liên quan của mỗi nước, từ đó thống nhất phương án xử lý những vấn đề có quan điểm khác biệt. 

Với tinh thần nghiêm túc và hiểu biết lẫn nhau, hai Bên đã thống nhất được một số nội dung của Dự thảo Hiệp định bao gồm Lời nói đầu, các Điều từ 1 đến 15. 

Kết thúc vòng đàm phán thứ nhất, hai Trưởng đoàn đã ký Biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán và thống nhất xúc tiến các thủ tục cần thiết để tổ chức vòng đàm phán thứ hai tại Hà Nội trong thời gian sớm nhất. 

leftcenterrightdel
Đoàn đàm phán hai Bên chụp ảnh lưu niệm. 

Việc đàm phán thành công vòng thứ nhất dự thảo Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào góp phần tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Lào, tiếp tục xây dựng và củng cố quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời hướng tới việc hoàn thiện cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Kiều Phương Liên