leftcenterrightdel
 Ký kết Quy chế phối hợp trong xét xử phúc thẩm tại TP Hồ Chí Minh.

Lễ ký kết được tổ chức tại trụ sở Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP HCM, với sự đồng chủ trì của đồng chí Lê Đức Xuân, Viện trưởng Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP HCM (Viện Phúc thẩm 3) và đồng chí Trần Thanh Hoàng, Chánh tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, Kiểm sát viên cao cấp, Thẩm phán và công chức làm công tác chuyên môn của hai đơn vị.

leftcenterrightdel
 Việc hoàn thiện và đưa vào thực hiện Quy chế phối hợp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thanh Hoàng đánh giá, thời gian qua, công tác phối hợp giữa hai đơn vị cơ bản được duy trì nền nếp, đạt một số kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan trong hoạt động tư pháp. Thông qua phối hợp, nhiều vụ án phúc thẩm được giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hạn chế vi phạm tố tụng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý là việc gửi các văn bản, quyết định tố tụng có thời điểm còn chậm; việc giao nhận hồ sơ ở một số vụ án chưa bảo đảm thời hạn theo quy định; công tác trao đổi thông tin, tài liệu giữa hai bên chưa thật sự kịp thời, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ và chất lượng giải quyết vụ án.

leftcenterrightdel
 

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy mới của các cơ quan tư pháp được triển khai từ ngày 1/7/2025, khi mô hình Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân cấp cao kết thúc hoạt động, thay thế bằng các Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm cùng Tòa Phúc thẩm TAND tối cao với chức năng, nhiệm vụ được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, việc ban hành Quy chế phối hợp mới là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng mà còn là công cụ điều hành nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
Đại biểu dự lễ ký quy chế.
leftcenterrightdel
 Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Việc hoàn thiện và đưa vào thực hiện Quy chế phối hợp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Phi Sơn