Kiến nghị xử lý ô nhiễm từ khai thác, vận chuyển đất tại các mỏ
Cập nhật lúc 09:18, Thứ ba, 12/05/2026 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về tăng cường bảo vệ lợi ích công, VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh đã tiếp nhận phản ánh của người dân, chủ động kiểm tra, xác minh và ban hành kiến nghị kiến nghị xử lý tình trạng gây ô nhiễm bụi bẩn từ hoạt động khai thác đất trên địa bàn xã Toàn Lưu, tỉnh Hà tĩnh và các khu vực lân cận.
Theo phản ánh của các hộ gia đình trú tại khu vực ngã ba Khe Giao thuộc thôn Khe Giao 1, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh: từ khoảng giữa năm 2025 đến nay, hoạt động khai thác và vận chuyển đất tại các mỏ đất trên địa bàn xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh và các khu vực lân cận đi qua tuyến đường Quốc lộ 15A, Quốc lộ 8C, đoạn ngã ba Khe Giao đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, bụi bẩn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sức khoẻ của người dân tại khu vực này đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
    |
 |
| KSV VKSND khu vực 1- Hà Tĩnh kiểm tra thực tế tại địa bàn xã Toàn Lưu |
Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế tố tụng dân sự công ích, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc nói trên, VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh đã tiến hành làm việc với các hộ dân thuộc khu vực bị ảnh hưởng đồng thời quay phim, chụp ảnh tại hiện trường, thấy rằng phản ánh của người dân về việc xe chở đất gây bụi mịn, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân là đúng thực tế. Đơn vị cũng đã tiến hành làm việc trực tiếp với một số doanh nghiệp khai thác đất trên địa bàn và Ủy ban nhân dân xã Toàn Lưu, tại buổi làm việc các bên thừa nhận có khiếu nại của người dân về việc ô nhiễm môi trường, không khí do việc khai thác, vận chuyển đất từ mỏ đất các mỏ đất trên địa bàn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khoẻ của các hộ dân tại khu vực ngã ba Khe Giao.
Trên cơ sở các tài liệu, biên bản thu thập được, ngày 08/5/2026, VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh đã ban hành văn bản Kiến nghị số 16/KN-VKS-DS kiến nghị áp dụng biện pháp bảo vệ lợi ích công trong lĩnh vực môi trường đối với Ủy ban nhân dân xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.
Vụ việc tại xã Toàn Lưu cho thấy cơ chế thí điểm tố tụng dân sự công ích theo Nghị quyết 205 đã đi vào thực tiễn, tạo công cụ pháp lý để ngành Kiểm sát chủ động bảo vệ lợi ích công và môi trường sống của cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, phòng ngừa vi phạm. Qua đó, vai trò của VKSND trong cơ chế bảo vệ lợi ích Nhà nước và cộng đồng tiếp tục được khẳng định, tạo nền tảng quan trọng để nhân rộng mô hình tố tụng công ích trong thời gian tới./.
Vân Anh