leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại buổi lễ Khai giảng.

Đến dự Lễ khai giảng gồm có các đồng chí: Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Đại tá Nguyễn Giang Nam, Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 7; Đại tá Đặng Quang Hiếu, Viện trưởng VKS Quân sự Quân khu 7; Phạm Đình Cúc, Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; Trần Kiến Xương, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; Võ Quang Huy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh.

Về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh có Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng Quý thầy giáo, cô giáo là Trưởng, Phó các Khoa, Phòng thuộc Trường Nghiệp vụ về dự Lễ Khai giảng.

leftcenterrightdel
 Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng Khóa học.

Về phía Đoàn Học viên VKSND nước CHDCND Lào gồm có các đồng chí: Khamdeng Sibonhang, KSV Cấp 1 - Viện trưởng VKSND tỉnh Khăm Muộn - Trưởng Đoàn Học viên Lào; KHAMBANG PHASAVENG, Kiểm sát viên cấp 1, Viện trưởng VKSND tỉnh Xê Kông - Phó trưởng Đoàn học viên Lào; SENGSOUDA SYPASEUTH, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra VKSND tối cao - Phó trưởng Đoàn cùng các đồng chí thành viên Đoàn Học viên là Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Phó Viện trưởng Miền và Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS Khu vực và Viện kiểm sát quân sự Lào sang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tặng hoa cho Đại diện học viên Lào.

Theo đó, thực hiện Chương trình hợp tác giữa VKSND nước CHXHCN Việt Nam và VKSND nước CHDCND Lào; Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức "Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho Đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước CHDCND Lào năm 2023", nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên về trình độ khoa học pháp lý nói chung và nghiệp vụ kiểm sát nói riêng giữa Ngành Kiểm sát nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đại diện học viên VKSND nước CHDCND Lào tặng quà cho Lãnh đạo VKSND tối cao.

Phát biểu khai giảng khóa học, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) cho biết Khóa học gồm 20 đồng chí là Viện trưởng, Phó viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Phó Viện trưởng VKSND cấp Khu vực và VKSQS Trung ương nước CHDCND Lào. Thời gian học tập, nghiên cứu của Đoàn là 2 tháng bắt đầu từ ngày 28/8/2023.

Trong chương trình 2 tháng nghiên cứu và học tập tại Việt Nam, Đoàn sẽ được nghe các báo cáo viên giới thiệu, trao đổi 15 chuyên đề lý luận. Cùng với đó, Đoàn cũng được bố trí tham quan, nghiên cứu thực tế tại một số cơ sở ở địa phương…

Đồng chí Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tin trưởng rằng Khóa tập huấn nghiệp vụ của Đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước CHDCND Lào năm 2023 sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp.

leftcenterrightdel
 Đại diện học viên VKSND nước CHDCND Lào tặng quà cho Lãnh đạo Trường Nghiệp vụ.

Đại diện Đoàn học viên VKSND Lào, đồng chí Khamdeng Sibonhang, KSV Cấp 1 - Viện trưởng VKSND tỉnh Khăm muộn - Trưởng Đoàn Học viên Lào cho biết rất vinh dự và phấn khởi khi được cử sang học tập, nghiên cứu tại Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thay mặt cho Đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước CHDCND Lào, đồng chí Khamdeng Sibonhang bày tỏ lòng biết ơn đến đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và các đồng chí Lãnh đạo cùng thầy cô giáo tại Trường Nghiệp vụ và chúc sức khỏe, thành công trong mọi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Học viên VKSND nước CHDCND Lào chụp hình lưu niệm cùng Lãnh đạo VKSND tối cao cùng đại biểu tham dự Lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao bày tỏ sự vui mừng khi được thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát dành cho Đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực nhấn mạnh, công tác đào tạo cán bộ là khâu công tác then chốt, trọng tâm trong hoạt động công tác của hai nước. Trong kế hoạch mỗi năm đều có định hướng để các học viên có điều kiện nghiên cứu và giao lưu ở cơ sở nhằm học hỏi, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế hơn bởi “trăm nghe không bằng một thấy”.

leftcenterrightdel
 Chụp hình lưu niệm.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị Lãnh đạo Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tìm một số địa điểm văn hóa, danh lam thắng cảnh của Việt Nam để các học viên nước CHDCND Lào đến nghiên cứu, cảm nhận, tìm hiểu sâu hơn. Đồng chí Phó viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chúc tình hữu nghị 2 nước mãi mãi, đời đời bền vững, chúc các đồng chí học viên hoàn thành xuất sắc khóa học.

Tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cũng đã tặng hoa cho đại diện Đoàn học viên VKSND nước CHDCND Lào và đại diện các học viên Lào cũng đã tặng những món quà ý nghĩa đến Lãnh đạo VKSND tối cao, Lãnh đạo Nhà trường.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã trực tiếp giảng bài về chuyên đề cho các học viên nước CHDCND Lào.

Ngày sau buổi Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã trực tiếp giảng bài về chuyên đề “Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về cải cách tư pháp và định hướng cải cách tư pháp trong VKSND đáp ứng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” cho các học viên VKSND nước CHDCND Lào.

Trân Định- Mai Phong