Về phía Trường Nghiệp vụ, có đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ cùng các đồng chí Phó Hiệu trưởng, đại diện các khoa, phòng và cán bộ, viên chức nhà trường.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ nêu, trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường 6 tháng đầu năm 2022, Trường Nghiệp vụ đã triển khai đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được 29 lớp với tổng số 1.717 học viên. Mặc dù kế hoạch giảng dạy và học tập có lúc phải thay đổi và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19, nhưng nhìn chung Trường Nghiệp vụ đã thực hiện tốt kế hoạch mở lớp do VKSND tối cao giao.

Đối với các lớp Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao do Nhà trường tăng thời gian giảng dạy, kỹ năng nghiệp vụ, báo cáo thực tế, thảo luận và giải đáp các tình huống khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát; chương trình học được giữ nguyên với 6 học phần; nội dung giảng dạy về lý thuyết, báo cáo thực tế, thảo luận, thực hành, tham dự phiên tòa, thực hành diễn án…được thực hiện đầy đủ; đồng thời, Nhà trường tăng cường mời lãnh đạo, KSV các cấp để giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ phát biểu tại Hội nghị.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, đã nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Trường Nghiệp vụ năm 2021 và xét duyệt đề tài, chuyên đề khoa học đăng ký thực hiện năm 2022; Hoàn thiện Giáo trình Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát (chương trình 6 tháng) và triển khai xây dựng và hoàn thiện Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về “Kỹ năng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân sự, hành chính” theo góp ý của Hội đồng thẩm định VKSND tối cao trình VKSND tối cao ra Quyết định ban hành; Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 đề tài khoa học cấp Bộ “Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong Tố tụng dân sự, Tố tụng hành chính - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Song đó, Trường Nghiệp vụ đã hoàn thành việc biên soạn 3 tài liệu bồi dưỡng gồm: Bồi dưỡng Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế (đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định ban hành); Bồi dưỡng “Kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (đang trình Lãnh đạo VKSND tối cao ra Quyết định ban hành); Bồi dưỡng “Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử tội phạm về tín dụng đen” (đang trình Lãnh đạo VKSND tối cao ra Quyết định ban hành). Nghiệm thu bộ hồ sơ thực hành về kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án hình sự và kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. Việc triển khai thực hiện các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao luôn kịp thời hiệu quả, thực chất, bảo đảm đúng quy định.

leftcenterrightdel
 Tập thể Ban giám hiệu, giảng viên, các khoa, phòng Trường Nghiệp vụ chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Trường Nghiệp vụ trong 6 tháng đầu năm 2022 trong đào tạo nghiệp vụ kiểm sát và công tác nghiên cứu khoa học phục vụ cho giảng dạy.

Bên cạnh đó đồng chí Nguyễn Huy Tiến cũng yêu cầu Trường Nghiệp vụ cần chủ động trong công tác tuyển sinh nhằm bảo đảm kế hoạch giảng dạy; đổi mới hơn nữa trong phương thức giảng dạy và tăng cường giảng dạy theo hình thức trực tuyến cho các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu; không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ cho lực lượng giảng viên, chuẩn bị sẵn sàng một nguồn nhân lực có sức kế thừa. Đồng chí cũng lưu ý Trường Nghiệp vụ cần chú trọng liên thông, thỉnh giảng các Kiểm sát viên có kinh nghiệm đang công tác tại các tỉnh thành nhằm cập nhật kiến thức mới, những vấn đề có tính thực tiễn trong hoạt động tố tụng để làm phong phú thêm chương trình giảng dạy.

Phi Sơn - Hồng Việt