Tham dự Hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban giám hiệu; lãnh đạo các phòng, khoa cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường.

leftcenterrightdel
 Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm của Trường Nghiệp vụ.

Báo cáo nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Trường Nghiệp vụ đã nỗ lực phấn đấu, đề ra những giải pháp phù hợp đáp ứng tình hình thực tiễn, đổi mới công tác quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, giảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; kịp thời cập nhật quy định của pháp luật, áp dụng có hiệu quả vào công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, tăng cường thực hành diễn án; tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND các địa phương trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, tổ chức hội thảo khoa học…

Cụ thể kết quả 6 tháng đầu năm như sau: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã tổ chức triển khai được 15 lớp với tổng số 938 học viên (2 lớp Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát; 13 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu). Ngoài ra, Trường Nghiệp vụ đã phối hợp với VKSND 3 tỉnh Đồng Nai, Cà Mau, Phú Yên mở 3 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về hình sự, dân sự và kỹ năng thu thập, đánh giá chứng cứ, dữ liệu điện tử, xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh dành cho công chức tại các đơn vị với 192 học viên tham gia học tập và hoàn thành các khóa học.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Hân ghi nhận những kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 của đơn vị. Liên quan đến nhiệm vụ công tác sắp tới, đồng chí Hiệu trưởng đề nghị công chức, viên chức, người lao động Nhà trường cần chủ động xây dựng chương trình đào tạo riêng, trong đó các nội dung đào tạo phải gắn với thực tiễn hoạt động kiểm sát và phù hợp với nhu cầu của các VKSND địa phương.

Ngoài ra cần bám sát chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để phối hợp tốt cùng VKSND các cấp và các cơ sở đào tạo khác mời những chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm về hỗ trợ công tác giảng dạy, đảm bảo truyền tải được kinh nghiệm thực tiễn để học viên sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo có thể bắt tay ngay vào công việc giải quyết án.

leftcenterrightdel
 Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng Nhà trường trao Bằng khen cho tập thể Phòng QLKH&TTTL, Khoa Hình sự và Khoa TPH&ĐTTP.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Văn Sinh và Nguyễn Công Sinh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Cùng ngày, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng Nhà trường cùng Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Khoa cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường gặp mặt đoàn vận động viên tham dự Hội thao Ngành kiểm sát nhân dân - Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XII năm 2023.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Nhà trường, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân ghi nhận và đánh giá cao tin thần tập luyện của các vận động viên trong thời gian qua và động viên kích lệ các đồng chí tham gia thi đấu, rèn luyện nâng cao sức khỏe, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời đây cũng là dịp tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp, giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân chụp ảnh lưu niệm cùng vận động viên tham dự Hội thao "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XII năm 2023.
Phi Sơn - Lan Anh