Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học chuyên sâu nghiên cứu về lý luận Nhà nước pháp quyền, về công tác tư pháp và ngành KSND.
    |
 |
Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội thảo. |
Tham dự và cùng chủ trì Hội thảo có đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Tạ Quang Khải, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương; đồng chí Trần Hải Quân; đồng chí Nguyễn Đức Thái.
    |
 |
Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội thảo. |
Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao qua các thời kỳ; đồng chí Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VKSND tối cao; lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp các đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo Văn phòng, Thư ký, giúp việc lãnh đạo VKSND tối cao và lãnh đạo, công chức Phòng Tham mưu tổng hợp thuộc Văn phòng VKSND tối cao; lãnh đạo, viên chức thuộc Viện Khoa học kiểm sát.
Tham dự Hội thảo có lãnh đạo đơn vị, công chức tại các điểm cầu thuộc Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự các cấp, các Viện Phúc thẩm 1, 2, 3; VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp khu vực; đại diện một số cơ quan bộ, ban, ngành trung ương như: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, TAND tối cao, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia -Sự thật…
Hội thảo tổ chức trực tiếp tại Hội trường tầng 3, Trụ sở VKSND tối cao, kết nối đến các điểm cầu trực tuyến trong hệ thống của ngành Kiểm sát nhân dân.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu khai mạc Hội thảo. |
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí lãnh đạo và đại diện các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học cùng toàn thể các đại biểu đã tham dự Hội thảo.
Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, kỷ niệm 65 năm thành lập ngành KSND đúng vào thời khắc lịch sử khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành ở 34 tỉnh, thành phố; hệ thống VKSND theo mô hình mới 3 cấp được kiện toàn và đi vào hoạt động. Hòa chung với khí thế của cả đất nước, dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, VKSND tối cao tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Viện kiểm sát nhân dân trong kỷ nguyên mới” nhằm ôn lại chặng đường 65 năm phát triển của Ngành; mở ra diễn đàn nghiên cứu, trao đổi khoa học và tổng kết thực tiễn nhằm cung cấp luận cứ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới của đất nước.
    |
 |
Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học dự Hội thảo. |
Theo Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học rất mong các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo VKSND tối cao, các đại biểu, nhà khoa học tích cực trao đổi, chia sẻ tri thức, kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm quý báu của mình, cùng với VKSND tối cao tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước đổi mới tổ chức, hoạt động của VKSND trong thời gian tới.
Hội thảo khoa học có mục tiêu làm rõ nội hàm và những yêu cầu của kỷ nguyên mới phát triển đất nước; những vấn đề liên quan đến VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN và xu hướng phát triển trong kỷ nguyên mới; sự lãnh đạo của Đảng đối với VKSND, những vấn đề về thiết chế kiểm soát quyền lực, chiến lược phát triển nhân lực; việc đổi mới phương pháp công tác kiểm sát ở các lĩnh vực và những chủ trương, định hướng phát triển ngành KSND trong thời gian tới.
    |
 |
Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội thảo. |
Đặc biệt, trước những yêu cầu mới của thực tiễn đặt ra, khi hệ thống chính trị vừa được sắp xếp, tinh gọn bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; việc vận hành VKSND 3 cấp thích ứng với mô hình bộ máy hoạt động mới của cơ quan tư pháp các cấp, nhất là: Tòa án cùng cấp nhưng Cơ quan điều tra (2 cấp, trong đó có hoạt động điều tra của Công an cấp xã), Cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp của VKSND. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước giao cho VKSND thực hiện một số nhiệm vụ mới như thí điểm thực hiện tố tụng dân sự công ích…
Cùng với đó, những xu hướng cải cách tư pháp trong kỷ nguyên mới cần được nghiên cứu thấu đáo và có đề xuất cụ thể về: Đổi mới cơ chế kiểm soát quyền lực, cơ chế tố tụng, bảo đảm hiệu quả hơn, giảm thời gian, chi phí tố tụng, thúc đẩy cải cách tư pháp nói chung, đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND nói riêng nhằm góp phần phát triển, hội nhập và phục vụ tốt lợi ích của Nhân dân, vì Nhân dân.
Theo đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, những vấn đề gợi mở trên đã và đang đặt ra nhu cầu bổ sung, hoàn thiện về lý luận, để có nhận thức mới, tư duy mới nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới.
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, để Hội thảo có chất lượng, hiệu quả, Ban tổ chức đã mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chuyên gia thực tiễn, nhà khoa học uy tín về Nhà nước pháp quyền XHCN, hiểu sâu sắc về công tác tư pháp, về ngành KSND viết tham luận. Ban Tổ chức đã nhận được 20 bài tham luận công phu, nội dung phong phú, đề cập nhiều vấn đề mới, đột phá về VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong kỷ nguyên mới (Ban tổ chức đã tổng hợp, in cuốn sách với gần 700 trang). Ban tổ chức rất mong tại Hội thảo khoa học này, các đại biểu tiếp tục trao đổi, tham luận với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khoa học.
    |
 |
Đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo. |
Trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, mục tiêu của Hội thảo là nhằm ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng, phát triển ngành KSND; tổng kết, đánh giá những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; đề xuất định hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, kiện toàn VKSND đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp trong kỷ nguyên mới; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, những thành tựu mà ngành KSND đã đạt được; đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đổi mới, kiện toàn VKSND trong kỷ nguyên mới.
Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hồ Đức Anh đề nghị các đại biểu tập trung tham luận và thảo luận vào một số nội dung chính, đó là: Một số vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của VKSND; trao đổi, thảo luận về những thành tựu, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bộ máy và thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND qua 65 năm xây dựng, phát triển và những bài học kinh nghiệm; về các nội dung nhằm đổi mới, tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND trong kỷ nguyên mới (nghiên cứu tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND trong quyết định việc truy tố; về vai trò, trách nhiệm của của VKSND trong khởi kiện vụ án dân sự); về sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới; về công tác đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND trong kỷ nguyên mới...
“Ban tổ chức Hội thảo đề nghị các đại biểu quan tâm phát biểu ý kiến, tham gia thảo luận để Hội thảo thu được nhiều kết quả và qua kết quả Hội thảo, VKSND tối cao sẽ tổng hợp, nghiên cứu và báo cáo kiến nghị đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp phù hợp nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động của VKSND nói riêng, cơ quan tư pháp nói và bộ máy Nhà nước nói chung”, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hồ Đức Anh nhấn mạnh.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu, điều hành tham luận tại Hội thảo. |
Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu về quá trình, xây dựng phát triển của ngành KSND trong 65 năm qua, định hướng phát triển của Ngành trong kỷ nguyên mới.
Hội thảo cũng nghe PGS, TS. Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận: “VKSND trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xu hướng phát triển trong kỷ nguyên mới”.
GS, TSKH. Đào Trí Úc, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật trình bày tham luận: “Vai trò kiểm soát quyền lực tư pháp của VKSND trong kỷ nguyên mới”.
    |
 |
Các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao dự Hội thảo. |
PGS,TS. Lê Minh Thông, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trình bày tham luận: “Sự lãnh đạo của Đảng đối với VKSND trong kỷ nguyên mới”.
GS,TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam trình bày tham luận: “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới”.
Các đồng chí nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết; đồng chí Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam trình bày tham luận, chia sẻ một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác của ngành KSND.
    |
 |
Đồng chí Trần Quốc Vượng, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo VKSND tối cao cùng các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo. |
Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nêu rõ, sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần khoa học và trách nhiệm cao, Hội thảo “Viện kiểm sát nhân dân trong kỷ nguyên mới”, đã thành công tốt đẹp.
Đây là Hội thảo khoa học của ngành KSND có ý nghĩa rất lớn nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành, trong thời điểm cả hệ thống chính trị, trong đó có VKSND được sắp xếp, tinh gọn và hoạt động, bước vào kỷ nguyên mới.
Hội thảo đã nhận được nhiều báo cáo tham luận có giá trị và 7 ý kiến thảo luận rất sôi nổi, tâm huyết. Các tham luận đã tập trung làm rõ những nội dung chính sau: Làm rõ nội hàm và những vấn đề liên quan đến VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN, trong kỷ nguyên mới phát triển đất nước; những yêu cầu mới của thực tiễn đặt ra đối với ngành KSND trong điều kiện hệ thống chính trị được sắp xếp, tinh gọn, nhất là việc vận hành của VKSND nhằm thích ứng với bộ máy hoạt động mới của cơ quan tư pháp các cấp; nghiên cứu những xu hướng cải cách tư pháp nói chung, đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND nói riêng trong kỷ nguyên mới.
    |
 |
Đồng chí Trần Quốc Vượng, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo VKSND tối cao, các chuyên gia, nhà khoa học và thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao tại Hội thảo. |
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến yêu cầu, để phát huy giá trị của Hội thảo khoa học, Ban tổ chức yêu cầu Viện khoa học Kiểm sát và các đơn vị liên quan ghi nhận, tiếp thu toàn bộ kết quả nghiên cứu và các ý kiến tham luận tại Hội thảo. Trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất chủ trương, định hướng lớn của Ngành trong thời gian tới; xuất bản Kỷ yếu để làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của Ngành; đồng thời, phổ biến, tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, công chức, Kiểm sát viên trong và ngoài Ngành nghiên cứu, vận dụng.
    |
 |
Đồng chí Tôn Thiện Phương, Viện trưởng Viện Khoa học Kiểm sát, VKSND tối cao phát biểu, giới thiệu đại biểu dự Hội thảo. |
Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Quốc Vượng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo và đại diện các ban, bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đã chuẩn bị các chuyên đề, phát biểu tham luận và tham dự Hội thảo. Đồng thời, cảm ơn các đơn vị đã chuẩn bị, phục vụ chu đáo, góp phần thành công của Hội thảo.