Đồng chí Lại Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4), VKSND tối cao và đồng chí José Luis Reyes Blanco, Vụ trưởng Vụ Tố tụng hình sự, Viện kiểm sát tối cao Cuba, Trưởng đoàn chủ trì Hội thảo.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 4, Vụ 13 VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo một số phòng thuộc Vụ 4, VKSND tối cao.

Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Cuba tham dự Hội thảo có Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Camaguey; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh La Habana và các Kiểm sát viên của Viện kiểm sát tối cao Cuba, Viện kiểm sát tỉnh Santiago de Cuba.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lại Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 4, VKSND tối cao chủ trì Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lại Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 4, VKSND tối cao khẳng định, ma túy đang là vấn nạn toàn cầu. Tính tới thời điểm này, Liên Hợp quốc đã có 3 Công ước về ma túy mà hầu hết các nước trên thế giới đều ký cam kết thực hiện. Chính sách hình sự của các nước coi tội phạm ma túy là trọng điểm, pháp luật quy định xử phạt rất nghiêm minh về loại tội phạm này. Chính sách hình sự của các nước coi tội phạm ma túy là trọng điểm, pháp luật quy định xử phạt rất nghiêm minh về loại tội phạm này.

Việt Nam cũng chịu tác động ảnh hưởng rất lớn từ tệ nạn và tội phạm ma tuý đến mọi mặt đời sống xã hội; ma túy là nguyên nhân làm nảy sinh, gia tăng tình hình tội phạm trong nước gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đồng thời là nguyên nhân, điều kiện nảy sinh, phát triển các tệ nạn xã hội khác.

leftcenterrightdel
Đồng chí José Luis Reyes Blanco, Vụ trưởng Vụ Tố tụng hình sự, Viện kiểm sát tối cao Cuba chủ trì Hội thảo.

Việc đấu tranh với tội phạm ma túy đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đối tượng tội phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới; các cơ quan thực thi pháp luật đang phải đối phó với vấn đề tội phạm ẩn danh trên không gian mạng, vấn đề tài liệu, chứng cứ điện tử liên quan đến tài sản kỹ thuật số (tiền điện tử)...

Đồng chí Vụ trưởng Vụ 4 VKSND tối cao nhấn mạnh, đây là những vấn đề mang tính toàn cầu, do vậy việc tổ chức Hội thảo chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, qua đó giúp hai Bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, rửa tiền, tịch thu và thu hồi tài sản trong các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy.

leftcenterrightdel
 Đại biểu VKSND tối cao tham dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí José Luis Reyes Blanco, Vụ trưởng Vụ Tố tụng hình sự, Viện kiểm sát tối cao Cuba cảm ơn VKSND tối cao Việt Nam đã tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện chương trình hợp tác giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước giai đoạn 2024 - 2025, đồng thời mong muốn những kinh nghiệm được chia sẻ tại Hội thảo này sẽ có ích cho hai Bên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Trong chương trình Hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về những nội dung gồm: Thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tại Việt Nam, Cuba; tình hình tội phạm rửa tiền, tịch thu, thu hồi tài sản trong các vụ án liên quan đến tội phạm ma tuý và quy định của pháp luật hai nước liên quan đến lĩnh vực này.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Đoàn Viện kiểm sát tối cao Cuba tham dự Hội thảo.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát hai nước trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma tuý; kinh nghiệm điều tra tội phạm ma tuý, rửa tiền; cơ cấu tội phạm ma tuý trong tổng số tội phạm về hình sự tại hai nước Việt Nam, Cuba…

Theo kế hoạch, trong chuyến công tác lần này tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Cuba sẽ thăm, làm việc và hội thảo với VKSND một số tỉnh, thành phố trước khi về nước.

P.V