Sau phần phát biểu khai mạc của lãnh đạo VKSND tối cao; phát biểu của đồng chí Hầu Á Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hình sự thông thường (Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1), VKSND tối cao Trung Quốc - Trưởng Đoàn; phát biểu của đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao, dưới sự điều hành của lãnh đạo VKSND tỉnh Lạng Sơn, các đại biểu ngành Kiểm sát hai nước đã bước vào phần tham luận.
Tại Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV, trong phần tham luận, các đại biểu thuộc VKSND tối cao hai nước, VKSND các tỉnh có chung đường biên giới gồm: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, VKSND tỉnh Vân Nam, VKSND khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc… đã phát biểu đề cập đến các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm.
    |
 |
| Các đồng chí: Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam; Hầu Á Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc; Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ 13, VKSND tối cao Việt Nam; Nguyễn Thị Thủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn chủ trì Hội nghị. |
Cụ thể: Hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa Viện kiểm sát hai nước; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; hoạt động nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện pháp luật; tình hình tội phạm tại các tỉnh có chung đường biên giới; một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và kết quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tương trợ tư pháp về hình sự; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động hợp tác giữa hai nước…; đồng thời nêu các giải pháp nhằm tăng cường sự hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước trong thời gian tới.
    |
 |
| Đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ 13, VKSND tối cao Việt Nam phát biểu. |
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn nêu rõ, sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn trong không khí hữu nghị, hợp tác, Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.
    |
 |
| Đồng chí Hầu Á Huy, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc - Trưởng Đoàn phát biểu tại Hội nghị. |
Thay mặt đơn vị đăng cai và chủ trì Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu đã tập trung trí tuệ, chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn và đóng góp nhiều ý kiến có giá trị cho thành công của Hội nghị. Điểm nổi bật của Hội nghị lần này là các đại biểu đã được nghe đầy đủ các bài phát biểu, tham luận của đại diện VKSND tối cao hai nước, 7 VKSND tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với Trung Quốc và cơ quan Kiểm sát hai địa phương của Trung Quốc có chung đường biên giới với Việt Nam.
    |
 |
| Đại biểu VKSND Việt Nam dự Hội nghị. |
Mỗi bài phát biểu, tham luận được tiếp cận từ một góc độ khác nhau, xuất phát từ đặc điểm địa bàn, chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác của từng đơn vị. Chính sự đa dạng đó đã giúp Hội nghị có được một bức tranh khá toàn diện về tình hình hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước, cũng như những vấn đề đang đặt ra trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
    |
 |
| Đại biểu Đoàn VKSND Trung Quốc tham dự Hội nghị. |
Qua các tham luận và ý kiến trao đổi tại Hội nghị, có thể thấy rằng bên cạnh những loại tội phạm truyền thống như ma túy, mua bán người, buôn lậu và tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, các cơ quan chức năng hai nước đang phải đối mặt ngày càng nhiều hơn với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, các hành vi phạm tội có tổ chức và những vụ án mà đối tượng, người bị hại, chứng cứ, dữ liệu điện tử, dòng tiền hoặc tài sản có liên quan nằm ở nhiều địa phương, nhiều quốc gia khác nhau.
“Đây là những thách thức chung, đòi hỏi các cơ quan tiến hành tố tụng của hai nước không chỉ nâng cao năng lực của mình mà còn phải tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và sử dụng có hiệu quả các cơ chế hợp tác tư pháp hiện có” - đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn thay mặt đơn vị đăng cai phát biểu bế mạc Hội nghị. |
Hội nghị cũng đã dành nhiều sự quan tâm đến tương trợ tư pháp về hình sự. Các ý kiến cho thấy đây là một công cụ pháp lý ngày càng quan trọng trong giải quyết các vụ án có yếu tố xuyên quốc gia, nhưng thực tiễn thực hiện vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ.
Qua Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn cho rằng có thể khái quát một số định hướng cần tiếp tục quan tâm trong thời gian tới. Thứ nhất, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc; coi đây là diễn đàn thường xuyên để các cơ quan Kiểm sát trung ương và địa phương hai nước trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những vấn đề mới phát sinh và đề xuất các giải pháp hợp tác phù hợp với thực tiễn.
Thứ hai, tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia đang nổi lên, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, tội phạm ma túy, mua bán người và các hành vi tổ chức xuất nhập cảnh trái phép; qua đó nâng cao khả năng nhận diện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới và chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.
Thứ ba, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự. Các đơn vị cần chú trọng ngay từ khâu lập hồ sơ yêu cầu; bảo đảm nội dung yêu cầu cụ thể, đầy đủ, bản dịch chính xác và phù hợp với yêu cầu pháp luật của bên được yêu cầu. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan trung ương và các đầu mối có thẩm quyền của hai nước trong trao đổi, phối hợp, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh việc xử lý các yêu cầu tương trợ tư pháp, đặc biệt đối với các vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp hoặc có yêu cầu cấp bách.
Thứ tư, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của Viện kiểm sát các địa phương được nêu tại Hội nghị hôm nay cần tiếp tục được các đơn vị chức năng của VKSND tối cao hai nước tổng hợp, nghiên cứu và báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền xem xét. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần được chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; những vấn đề liên quan đến cơ chế, pháp luật hoặc điều ước quốc tế cần được nghiên cứu, xử lý ở cấp phù hợp.
    |
 |
| Lãnh đạo, cán bộ Vụ 13, VKSND tối cao Việt Nam, VKSND tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Hầu Á Huy - Trưởng đoàn VKSND Trung Quốc tại Hội nghị. |
Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn mong rằng các đơn vị tham dự Hội nghị sẽ tiếp tục duy trì sự trao đổi, phối hợp; chuyển những kết quả và kinh nghiệm của Hội nghị thành những hoạt động cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và pháp luật của mỗi nước; cùng hướng tới mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và sự ổn định tại khu vực biên giới.
“Những ý kiến, đề xuất tại Hội nghị hôm nay cũng sẽ là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để các đơn vị đầu mối của VKSND tối cao hai nước tiếp tục tổng hợp, báo cáo lãnh đạo hai Ngành, đồng thời làm cơ sở chuẩn bị cho các hoạt động hợp tác tiếp theo và Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ V”, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Thủy nêu rõ.
Để có được kết quả tốt đẹp của Hội nghị hôm nay, thay mặt VKSND tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam và VKSND tối cao Trung Quốc đã quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để Hội nghị lần thứ IV được tổ chức thành công; cảm ơn hai đồng chí Vụ trưởng đại diện đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam - Trung Quốc đã tham dự, phát biểu và có những định hướng quan trọng đối với Hội nghị; các đại biểu của hai Bên đã chuẩn bị công phu các bài tham luận, chia sẻ thẳng thắn những kinh nghiệm thực tiễn và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực.
Với trách nhiệm của đơn vị đăng cai, VKSND tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lạng Sơn; các đơn vị thuộc VKSND tối cao Việt Nam, đã phối hợp chặt chẽ với VKSND tỉnh Lạng Sơn trong công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị thành công…
    |
 |
| Thành viên Đoàn VKSND Trung Quốc tại Hội nghị. |
Với những kết quả đã đạt được tại Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn tin tưởng rằng, thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa VKSND hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung và giữa Viện kiểm sát các địa phương biên giới hai nước nói riêng sẽ tiếp tục được củng cố, đi vào chiều sâu và ngày càng thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực vào việc xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Hình ảnh đại biểu VKSND hai nước dự và tham luận tại Hội nghị
    |
 |
| Đồng chí Tào Hoa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, VKSND tối cao Trung Quốc phát biểu. |
    |
 |
| Đồng chí Liêu Khánh Phong, Phó Viện trưởng VKSND Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc phát biểu. |
    |
 |
| Đồng chí Lý Hiểu Hồng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vân Nam, Trung Quốc phát biểu. |
    |
 |
| Đồng chí Lưu Chấn Càn, Viện trưởng VKSND Châu Văn Sơn dự Hội nghị. |
    |
 |
| Đồng chí Đỗ Nguyệt Quế, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu phát biểu. |
    |
 |
| Đồng chí Vi Văn Hải, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên phát biểu. |
    |
 |
| Đồng chí Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai phát biểu. |
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang phát biểu. |
    |
 |
| Đồng chí Vũ Đức Ninh, Phó Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh phát biểu. |
    |
 |
| Đồng chí Hồ Ngọc Bích, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn phát biểu. |
    |
 |
| Đồng chí Hoàng Cao Đức, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng phát biểu. |
    |
 |
| Đồng chí Đàm Hiểu Ninh, Viện trưởng VKSND thành phố Cảng Phòng Thành dự Hội nghị. |