Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh Lạng Sơn.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tiếp.

Về phía Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc dự buổi tiếp có đồng chí Hầu Á Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hình sự thông thường (Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1), VKSND tối cao Trung Quốc - Trưởng Đoàn; cùng các thành viên trong Đoàn thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tỉnh Vân Nam, VKSND khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chào mừng đồng chí Hầu Á Huy, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc và các thành viên trong Đoàn sang thăm, làm việc và dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ IV tại tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, chúc các thành viên Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc sức khỏe, thành công và có chuyến công tác thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Điểm lại mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời, ngày càng phát triển giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cho biết, gần đây nhất là tháng 4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa có chuyến thăm và làm việc chính thức tới Trung Quốc ngay sau thành công của Đại hội XIV. Hai Bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Nội dung Tuyên bố chung nhấn mạnh và định hướng rất đậm nét về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm sát. Trong đó, khẳng định yêu cầu tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả Cơ chế gặp mặt giữa VKSND các tỉnh có chung đường biên giới hai nước. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hầu Á Huy, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc -  Trưởng Đoàn phát biểu tại buổi chào xã giao lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Tuyên bố chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai nước nêu cụ thể và chi tiết về việc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm sát. Những nội dung này sẽ là nền tảng chính trị vững chắc và là định hướng chiến lược để ngành Kiểm sát hai nước không ngừng đẩy mạnh hợp tác tư pháp thực chất, hiệu quả trong tình hình mới. 

Nêu lên một số kết quả nổi bật về sự hợp tác giữa VKSND tối cao hai nước như: Việc tổ chức trao đổi đoàn các cấp sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát, về chuyển đổi số, ứng dụng AI trong nghiệp vụ kiểm sát và xây dựng Viện  kiểm sát thông minh; về trao đổi kinh nghiệm liên quan đến tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Kiểm sát nhân dân; kinh nghiệm thí điểm và triển khai chế định kiểm sát tố tụng công ích; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng Kiểm sát viên; về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tương trợ tư pháp về hình sự…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Hầu Á Huy, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc.

Ngoài ra, VKSND các tỉnh biên giới hai nước cũng đã tăng cường chủ động trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép... Kết quả này đã góp phần trực tiếp giữ vững an ninh, trật tự trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. “VKSND tối cao Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm hợp tác của VKSND các tỉnh biên giới hai nước trong thời gian qua”, đồng chí Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam và thành viên hai Đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của cơ chế Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng tin tưởng rằng, với truyền thống quan hệ hợp tác hữu nghị và thiện chí của hai Bên; với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và sự chuẩn bị chu đáo của chủ nhà Lạng Sơn, Hội nghị lần thứ IV sẽ thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo VKSND tối cao hai nước.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng chúc tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung và hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước nói riêng không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Hầu Á Huy, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc - Trưởng Đoàn cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian đón tiếp nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc và dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV tại tỉnh Lạng Sơn.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam và thành viên hai Đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc Hầu Á Huy cũng đã điểm lại mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, ngành Kiểm sát hai nước thời gian qua, trong đó đáng chú ý là thành công của Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III được tổ chức tại TP Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào tháng 9/2024.

Với truyền thống hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, đồng chí Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc Hầu Á Huy tin tưởng, thời gian tới sự hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, giữa ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất hơn.

Đắc Thái