Đồng Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, gồm: Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao; Văn phòng VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo VKSND cấp tỉnh, VKSND khu vực 7 tỉnh, thành phố có chung đường biên giới với Trung Quốc (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Quảng Ninh).
Về phía Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc dự Hội nghị có đồng chí Hầu Á Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hình sự thông thường (Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1), VKSND tối cao Trung Quốc - Trưởng Đoàn; các thành viên trong Đoàn thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tỉnh Vân Nam, VKSND khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc…
Cơ chế Hội nghị Viện kiểm sát các tỉnh biên giới Việt - Trung ngày càng khẳng định tầm quan trọng vượt trội
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hầu Á Huy cùng Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc và toàn thể các đồng chí lãnh đạo, đại biểu Viện kiểm sát các tỉnh biên giới hai nước đến tham dự Hội nghị.
Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng nêu rõ, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa "núi liền núi, sông liền sông", có mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời. Những năm gần đây, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước không ngừng được củng cố và phát triển lên tầm cao mới. Đặc biệt, vào tháng 4/2026 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm và làm việc chính thức tới Trung Quốc. Tuyên bố chung giữa hai nước đã nhấn mạnh và định hướng rất đậm nét về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm sát.
    |
 |
| Lãnh đạo VKSND tối cao và các đồng chí chủ trì Hội nghị. |
Đây là nền tảng chính trị vững chắc, là kim chỉ nam để ngành Kiểm sát hai nước đẩy mạnh hợp tác tư pháp thực chất, hiệu quả trong tình hình mới.
Theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Hội nghị Viện kiểm sát các tỉnh biên giới Việt - Trung là cơ chế hợp tác được VKSND tối cao hai nước thiết lập vào năm 2017, đã được duy trì hiệu quả qua 3 kỳ Hội nghị tại Quảng Tây (2017), Quảng Ninh (2019) và Vân Nam (2024). Cơ chế này ngày càng khẳng định tầm quan trọng vượt trội, không chỉ là diễn đàn giao lưu hữu nghị, mà còn là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa trung ương VKSND hai nước, đóng góp tích cực cho việc giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới Việt - Trung hòa bình, ổn định và phát triển.
Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia
Theo đồng chí Nguyễn Quang Dũng, tiếp nối những kết quả quan trọng đó, Hội nghị lần thứ IV hôm nay được tổ chức với chủ đề “Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia”. Đây là chủ đề có định hướng nội dung hết sức thiết thực trong bối cảnh tình hình tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức, gắn liền với công nghệ cao, không gian mạng.
    |
 |
| Lãnh đạo VKSND tối cao và các đại biểu dự Hội nghị. |
“Tại Hội nghị này, chúng ta có sự tham dự của đại diện VKSND tối cao hai nước cùng Viện kiểm sát các tỉnh biên giới. Mỗi địa phương mang đến những đặc thù tuyến biên giới và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược của trung ương với thực tiễn sinh động của địa phương chính là giá trị cốt lõi và nét đặc sắc nhất của cơ chế Hội nghị này” - Đồng chí Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh.
Để Hội nghị đạt hiệu quả thiết thực nhất, thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quang Dũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ 4 nhóm vấn đề trọng tâm sau:
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu khai mạc Hội nghị. |
Một là, đánh giá khách quan tình hình và nhận diện các xu hướng, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới trên tuyến Việt - Trung, trọng tâm là tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Hai là, chia sẻ các vụ án điển hình, kinh nghiệm hay và giải pháp hiệu quả trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án có yếu tố nước ngoài.
Ba là, đánh giá thực tiễn thực hiện ủy thác tương trợ tư pháp về hình sự; thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng thực hiện.
Bốn là, từ thực tiễn địa phương, đề xuất với VKSND tối cao hai nước những cơ chế, hướng dẫn mới hoặc nội dung cần tăng cường phối hợp; đồng thời xác định các nội dung mà Viện kiểm sát các tỉnh biên giới có thể chủ động phối hợp, trao đổi thông tin trong phạm vi thẩm quyền.
Đặc biệt, bên cạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lãnh đạo VKSND tối cao hai nước cũng rất coi trọng việc chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác mới như: Chuyển đổi số, ứng dụng AI trong nghiệp vụ kiểm sát, xây dựng Viện kiểm sát thông minh. Đồng thời mong rằng, các địa phương biên giới hai bên sẽ tích cực trao đổi, học hỏi lẫn nhau về các nội dung quan trọng này.
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng khẳng định, lãnh đạo VKSND tối cao hai nước luôn đánh giá rất cao và đặc biệt coi trọng tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của cơ chế Hội nghị biên giới Việt - Trung. Đồng chí đề nghị sau Hội nghị, Ban tổ chức cùng đơn vị đầu mối hai Bên sẽ tổng hợp đầy đủ, ghi nhận các nhận thức chung đạt được để báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao hai nước; đồng thời thống nhất tạo tiền đề để chuẩn bị tổ chức Hội nghị VKSND các tỉnh biên giới Việt - Trung lần thứ V tại Trung Quốc vào năm 2028.
Thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quang Dũng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan trong tỉnh; cảm ơn sự chuẩn bị hết sức chu đáo, tích cực và trách nhiệm của VKSND tỉnh Lạng Sơn - đơn vị đăng cai tổ chức, cùng sự phối hợp chặt chẽ của Vụ 13, VKSND tối cao Việt Nam và Cục Hợp tác quốc tế, VKSND tối cao Trung Quốc. Đồng thời, chúc mối quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển hơn.
    |
 |
| Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. |
Ngay sau phát biểu khai mạc của lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam, Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao và đồng chí Hầu Á Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hình sự thông thường (Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1), VKSND tối cao Trung Quốc - Trưởng Đoàn phát biểu. Nội dung tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm, nêu các giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa VKSND tối cao hai nước và Viện kiểm sát các tỉnh có chung đường biên giới.
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ cập nhật và tiếp tục thông tin về Hội nghị.