Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã thông báo các nội dung tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 2 năm 2019 liên quan đến tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc triển khai các công việc ngay sau Tết Nguyên đán; việc Ban Thường vụ cho ý kiến về công tác nhân sự tại một số đơn vị; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các Chi bộ, Đảng bộ trong năm 2019…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định bổ sung đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Chánh Thanh tra VKSND tối cao tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao. Đồng thời, hội nghị đã nghe đồng chí Tăng Ngọc Tuấn trình bày Kế hoạch công tác bổ sung quy hoạch cấp ủy và Tờ trình giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

leftcenterrightdel
Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng trao quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao cho đồng chí Phạm Vũ Thắng,

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch; Ban Chấp hành bỏ phiếu giới thiệu tín nhiệm bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư; Ban Thường vụ tiến hành bỏ phiếu giới thiệu tín nhiệm bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư.

leftcenterrightdel
Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng trao Huân chương Lao động hạng Nhì và tặng hoa cho đồng chí Trần Văn Lợi  

Ngay sau hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Đảng bộ VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố và trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho đồng chí Trần Văn Lợi, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; đồng thời, tổ chức gặp mặt các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng đã chúc mừng đồng chí Trần Văn Lợi về những đóng góp của đồng chí trong quá trình công tác đã được ghi nhận. Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng cũng mong rằng, thời gian tới, đồng chí Trần Văn Lợi và các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, quý báu của mình để giúp Đảng bộ và cơ quan VKSND tối cao ngày càng trong sạch, vững mạnh và phát triển hơn.

leftcenterrightdel
Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng tặng hoa các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao 
P.V