leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự chương trình.

Dự và chỉ đạo chương trình có các đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Hoàng Văn Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cẩm Phả; đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cẩm Phả; đồng chí Nguyễn Thái Du,  Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư Đoàn thanh niên,  Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cẩm Phả; đồng chí Nguyễn Văn Hoài, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Cẩm Phả.

leftcenterrightdel
 Gắn biển công trình đoàn thanh niên cấp thành phố.
leftcenterrightdel
 Đại diện Chi đoàn VKSND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng.

Được biết, “Phòng hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm, ghi hình có âm thanh” đã thử nghiệm thành công và được đưa vào sử dụng tại VKSND TP Cẩm Phả từ giữa năm 2022, đến nay đã tổ chức hỏi cung, lấy lời khai đối với 36 trường hợp. Với những hiệu quả và thành tích đạt được, Thành đoàn Cẩm Phả đã nhất trí, xác định công trình “Phòng hỏi cung, lấy lời khai ghi âm, ghi hình có âm thanh” là 1 trong 4 công trình thanh niên trọng điểm của thành phố.

Tại Chương trình, Chi đoàn VKSND TP Cẩm Phả đã được đồng chí Nguyễn Thái Duy, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Thành đoàn Cẩm Phả công bố và trao Quyết định công nhận công trình thanh niên.

leftcenterrightdel
 Đại diện Trung ương Đoàn thanh niên, tỉnh, thành phố và lãnh đạo các ban, ngành tặng hoa chúc mừng Chi đoàn.

Sau lễ khánh thành, các đồng chí đại biểu đến dự đã tham quan, nghe báo cáo mô tả và thuyết minh trực quan sinh động về trang thiết bị của công trình. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh đoàn, lãnh đạo thành phố Cẩm Phả,  lãnh đạo Thành đoàn Cẩm Phả ghi nhận, đánh giá cao công trình của Chi đoàn VKSND TP Cẩm Phả. Các đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, Tổ công nghệ với nòng cốt là đoàn viên Đoàn Thanh niên VKSND thành phố Cẩm Phả tiếp tục nghiên cứu cải tiến, nâng cấp các trang thiết bị của phòng hỏi cung, tập huấn các kỹ năng cho cán bộ của đơn vị, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác.  

leftcenterrightdel
 Các đồng chí đại biểu tham quan, nghe báo cáo thuyết minh mô hình phòng hỏi cung.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của Chi đoàn VKSND TP Cẩm Phả nhằm chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023). Định hướng trong thời gian tới, Chi đoàn tiếp tục chú trọng đẩy mạnh các phong trào thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ VKSND TP Cẩm Phả.

Khánh An - Trúc Quyên