Nhận lời mời của Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam, Đoàn đại biểu Tổng Viện kiểm sát nước Cộng hòa Uzbekistan do ngài Yuldoshev N.T., Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Uzbekistan dẫn đầu đã sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 12/11 đến ngày 15/11/2022.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, chiều 14/11, Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Hai Bên đã trao đổi những nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên và phương hướng hợp tác trong lĩnh vực này thời gian tới.

Đáng chú ý, cũng trong chiều ngày 14/11, Đoàn đã đến thăm, làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam. Hai Bên đã tiến hành Hội đàm, đồng thời chứng kiến đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và ngài Yuldoshev N.T., Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Uzbekistan ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam - Uzbekistan.

Việc ký Hiệp định giữa hai nước có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc; làm phong phú thêm nội hàm quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước; góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện khung pháp lý trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; là cơ sở pháp lý trực tiếp để các cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường hợp tác trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hai nước.

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Việt Nam, sáng 15/11, các thành viên trong Đoàn đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám - Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam.

Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật ghi lại một số hình ảnh của Đoàn trong sáng 15/11:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Cao Nguyên