Ngày 19/6, tại trụ sở cơ quan, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn đã đến thăm và chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật (Báo BVPL) nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Báo BVPL có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Phan Thị Kim Hoa, Lâm Huy Chiêu cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên thuộc Báo.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng đã thông tin, báo cáo đến đồng chí Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực về kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, trong thời gian qua, mọi hoạt động của Báo BVPL tiếp tục đi vào nền nếp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Công tác thông tin tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng Báo BVPL đã nỗ lực rất cao, bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động. Báo BVPL tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về hoạt động của toàn Ngành, trong đó tuyên truyền sâu rộng về chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND. Đặc biệt, Báo đã mở các chuyên đề lớn để tuyên truyền về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp, trong đó có quy định: Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử. Cùng với đó, Báo BVPL mở diễn đàn đăng tải ý kiến của đông đảo các chuyên gia pháp luật, đại biểu Quốc hội, các luật sư và kể cả nguyên cán bộ ngành Tòa án, bày tỏ quan điểm đồng thuận với quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng VKSND tối cao đối với vụ án Hồ Duy Hải…

Cùng với đó, Báo BVPL đồng thời triển khai 3 nhiệm vụ quan trọng được VKSND tối cao giao, gồm: Chủ trì tổ chức Giải thể thao ngành KSND, tổ chức cuộc thi cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân” và thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”.

Đến thời điểm này, hai cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, bài bản, đúng tiến độ. Mục đích hướng tới của hai cuộc thi là: Thông tin, tuyên truyền về lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh đẹp của cơ quan, đơn vị, người cán bộ Kiểm sát trong công cuộc cải cách tư pháp và trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Cuộc thi cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân thể hiện tình cảm, niềm tin và mong muốn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Nhiều đơn vị trong ngành Kiểm sát đã có nhiều biện pháp, cách làm hay để thu hút, khuyến khích người tham gia dự thi. Nhiều VKSND các địa phương như Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ninh… đã tổ chức chấm, trao giải từ cơ sở, sau đó lựa chọn các bài đoạt giải gửi Ban tổ chức. Rất nhiều tác giả ngoài ngành Kiểm sát đã gửi bài dự thi thể hiện sự tâm huyết, trân quý đối với quá trình hình thành và phát triển của ngành Kiểm sát. Hiện tại, Ban thư ký của hai cuộc thi đang hoàn thiện báo cáo tổng hợp để chuyển cho Hội đồng tiến hành chấm sơ khảo, sau đó là chấm chung khảo.

leftcenterrightdel
 Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn tặng hoa chúc mừng Báo BVPL nhân Ngày 21/6.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo BVPL nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định, những năm qua, cùng với các cơ quan báo chí trong Ngành, Báo BVPL đã đoàn kết, có sự sáng tạo, đổi mới cả về tư duy và cách làm báo. Mọi mặt hoạt động của Báo BVPL đã có chuyển biến rất tích cực, uy tín ngày càng cao. Báo đã tuyên truyền đậm nét hơn về Ngành, về hình ảnh của Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong các vụ án lớn, mang tính chính thống, định hướng, tiêu biểu như vụ án Hồ Duy Hải mà dư luận quan tâm trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo BVPL. 

Với những kết quả tích cực đạt được, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng, thời gian tới, Báo BVPL sẽ khắc phục khó khăn, nỗ lực, cố gắng để đạt nhiều thành tích nổi bật hơn, xứng đáng là cơ quan báo chí nòng cốt của ngành KSND, có vị trí xứng đáng trong hệ thống báo chí cách mạng.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn VKSND tối cao chứng kiến những bài thi công phu, với những tư liệu rất quý về ngành Kiểm sát
leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tham quan các tác phẩm tham dự cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND”.

Đối với hai cuộc thi mà Báo được giao chủ trì thực hiện, qua việc tham quan nơi trưng bày các tác phẩm tham dự cuộc thi, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho rằng hai cuộc thi đã được tổ chức nghiêm túc, bài bản, đúng tiến độ, là một trong những điểm nhấn có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND.

Đánh giá cao nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi với sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, hình thức trang trọng, bắt mắt, thể hiện sự tâm huyết với Ngành, đồng chí tin tưởng, kết quả cuộc thi sẽ góp phần tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát qua 60 năm xây dựng và phát triển, góp phần giúp xã hội và nhân dân hiểu hơn về ngành KSND.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các Ban, bộ ngành Trung ương đã gửi lẵng hoa chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật. Nhiều tập thể trong và ngoài ngành cũng đã đến thăm, chúc mừng Báo nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng Báo BVPL. 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng Báo BVPL. 

Hình ảnh một số đơn vị chúc mừng Báo BVPL nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

leftcenterrightdel
 Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao chung vui cùng Báo Bảo vệ pháp luật.
leftcenterrightdel
Vụ 11 - VKSND tối cao chúc mừng. 

 

Đắc Thái