Ngày 18/6, VKSND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020. Đến dự có đại diện lãnh đạo của các cơ quan thuộc Cụm thi đua Khối Nội chính, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố và toàn thể công chức, người lao động thuộc VKSND hai cấp TP Cần Thơ.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị "Điển hình tiên tiến" năm 2020

Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của VKSND TP Cần Thơ có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới nội dung, hình thức, tiêu biểu như: Có nhiều sáng kiến mới trong khâu công tác hình sự, dân sự đưa vào áp dụng và mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị; đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Từ đó, bảo đảm việc khởi tố, điều tra đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, chọn nhiều vụ án điểm để đưa ra xét xử rút kinh nghiệm, góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật và phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; tăng cường công tác kháng nghị, kiến nghị.

leftcenterrightdel
 Đ/c Huỳnh Văn Ri - Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng VKSND TP Cần Thơ phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Nổi bật là đơn vị luôn chủ động xây dựng và ký kết nhiều quy chế phối hợp với nhiều cơ quan chức năng khác nhau của thành phố để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được toàn diện, hiệu quả, kịp thời trong công tác phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Qua công tác kiểm sát Thi hành án dân sự, VKSND TP Cần Thơ đã có nhiều tác động tích cực để người vi phạm tự giác khắc phục số tiền, thu hồi về cho Nhà nước trên 3 tỷ đồng, chuyển Cơ quan điều tra VKSND tối cao 2 nguồn tin tội phạm trong hoạt động tư pháp.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đơn vị đã vận động, xây dựng được 2 cây cầu tại hai xã nghèo của huyện Vĩnh Thạnh và huyện Cờ Đỏ với trị giá hơn 600 triệu đồng; xây dựng đường giao thông nông thôn, cất 22 căn nhà cho hộ nghèo thuộc xã Vĩnh Bình (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ); tặng học bổng, bảo hiểm y tế, xe đạp, dụng cụ học tập,… cho học sinh nghèo hàng trăm triệu đồng.

Với những thành tích nổi bậc, 5 năm liền VKSND TP Cần Thơ được Viện trưởng VKSND tối cao tặng cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân. Đảng bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh xuất sắc; 31 cá nhân được tặng Bằng khen Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân,…

leftcenterrightdel
Trao thưởng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc.
leftcenterrightdel
 Những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Ri – Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng VKSND TP Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng thực hiện phong trào thi đua trong thời gian tới. Kêu gọi công chức và người lao động thuộc VKSND hai cấp thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, VKSND TP Cần Thơ đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Hải Sơn