Tham dự Đại hội có đại diện một số đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị cùng 53 đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan VKSQS trung ương.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan VKSQS trung ương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Tổng cục Chính trị và các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất và truyền thống tốt đẹp của VKSQS qua hơn 64 năm xây dựng, trưởng thành; thể hiện quyết tâm xây dựng Cơ quan VKSQS trung ương vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xứng đáng là cơ quan đầu ngành của hệ thống VKSQS toàn quân, tạo tiền đề vững chắc, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhiều kết quả tích cực, nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo tại Đại hội thể hiện, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan VKSQS trung ương tích cực, chủ động lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu giúp Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Viện trưởng Viện trưởng VKSND tối cao trong lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác cải cách tư pháp trong Quân đội, nhất là kiện toàn tổ chức, bộ máy VKSQS. Tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ án, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và diện Thường vụ Quân uỷ Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, giải quyết đúng pháp luật các vụ án thuộc thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra VKSQS cấp dưới, xây dựng ngành Kiểm sát quân sự vững mạnh. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng công tác huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính có chuyển biến tiến bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được nâng lên.

leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ 5 năm liền hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Cơ quan VKSQS trung ương được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020, Huân chương Quân công hạng Nhì năm 2021; Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị (2021, 2023, 2024); Cờ thi đua của VKSND tối cao (liên tục từ năm 2020 đến năm 2024).

Đáng chú ý, trong công tác xây dựng Đảng bộ Cơ quan VKSQS trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện trên các mặt như: Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; chú trọng các giải pháp xây dựng Đảng bộ mẫu mực về đạo đức; công tác xây dựng Đảng bộ về tổ chức được thực hiện nghiêm túc; quán triệt, chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm quy định của trung ương, Quân uỷ Trung ương về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và điều chỉnh tổ chức lực lượng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thực hiện nghiêm túc; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác khoa học, hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Chính trị thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đánh giá cao công tác tổ chức chuẩn bị và tiến hành Đại hội. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng và chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật mà Đảng bộ Cơ quan VKSQS trung ương đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lê Quang Minh cũng lưu ý một số nội dung phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, yêu cầu Đảng bộ Cơ quan VKSQS trung ương quan tâm, triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Chính trị cùng lãnh đạo VKSQS trung ương và đại biểu tại Đại hội.

Theo đó, Đảng bộ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp, công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo tạo đột phá về nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; giải quyết đúng pháp luật các vụ án, các mặt công tác thuộc thẩm quyền.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKSQS cấp dưới kịp thời, chặt chẽ. Hoàn thành tốt vai trò thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và vai trò Cơ quan chủ trì công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành trong Quân đội.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tích cực, chủ động chăm lo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt trong Cơ quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy dân chủ của tập thể cấp ủy, đề cao trách nhiệm cá nhân của bí thư cấp ủy và thủ trưởng Cơ quan trong quy hoạch, nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Cơ quan tinh, gọn, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng bộ và Cơ quan. 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Chính trị cùng các đảng viên dự Đại hội.

Mặt khác, Đảng bộ tiếp tục thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; càng trong lúc khó khăn, càng phải làm cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng; tăng cường vai trò của cấp ủy, chỉ huy trong quản lý cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Duy trì thực hiện tốt nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và đặc biệt là phải tích cực thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS trung ương chủ trì, phát biểu tại Đại hội.

Về bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan VKSQS trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XX, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lê Quang Minh yêu cầu và tin tưởng, Đại hội sẽ quán triệt và thực hiện tốt tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định để bầu đúng, bầu đủ theo phương án nhân sự đã được Đảng ủy Cơ quan VKSQS trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 chuẩn bị; sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực công tác để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, với số phiếu tín nhiệm cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Thiếu tướng Đàm Thuận Công, Phó Viện trưởng VKSQS trung ương phát biểu tại Đại hội.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan VKSQS trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng VKSQS trung ương phát biểu tại Đại hội.

Trong đó, đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS trung ương tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Cơ quan VKSQS trung ương; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng VKSQS trung ương tái đắc cử Phó Bí thư Đảng uỷ Cơ quan VKSQS trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XX và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát huy truyền thống hơn 64 năm xây dựng và trưởng thành; Đảng bộ Cơ quan VKSQS trung ương luôn kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu, quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng Cơ quan vững mạnh toàn diện hoàn “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Về phương hướng, mục tiêu chung nhiệm kỳ 2025-2030 được nêu tại báo cáo chính trị đó là: Tập trung lãnh đạo học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XX; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò, vị thế của VKSQS trung ương nghiên cứu tham mưu giúp Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Viện trưởng VKSND tối cao lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác cải cách tư pháp trong Quân đội.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thường xuyên theo dõi, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn VKSQS cấp dưới thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Cơ quan VKSQS trung ương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với xây dựng Cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trên các mặt công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cao Nguyên