leftcenterrightdel

Đồng chí Lương Phúc Sơn -  Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nhằm thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, đồng thời để nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng cơ sở, trong hai ngày 23 và 24/12/2021, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đảng cho các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan và các Chi bộ VKSND cấp huyện để nâng cao nhận thức trong công tác Đảng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Mai Thuý, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng sẽ trang bị những kiến thức cần thiết về công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí cấp ủy viên, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Đồng chí yêu cầu các đại biểu được triệu tập nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi, tiếp thu các chuyên đề để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực trong công tác đảng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị. 

Hội nghị đã được nghe 4 chuyên đề do các đồng chí Nguyễn Thị An Linh - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra , đồng chí Lê Thị Huyền Trang - Trưởng ban Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Xuân Giao - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy và đồng chí Trần Văn Toàn - Trưởng Ban Tổ chức thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trình bày những điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; về những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo, những điểm mới trong công tác Văn phòng Đảng uỷ, những thay đổi, bổ sung trong thi hành Điều lệ đảng và công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Ở mỗi nội dung chuyên đề, đều có sự trao đổi, tương tác giữa báo cáo viên và tập thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đây là đợt tập huấn công tác Đảng đầu tiên trong toàn ngành Kiểm sát Quảng Ninh nhằm thực hiện tốt khâu đột phá trong kế hoạch công tác năm 2022 “Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn trong điều kiện chống dịch”.  Với phương châm thiết thực, hiệu quả, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Đảng giao phó, dự kiến sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% các đồng chí đảng viên sẽ hoàn thành tốt bài kiểm tra đánh giá nhận thức về công tác Đảng và áp dụng linh hoạt, sáng tạo vào công tác Đảng tại đơn vị của mình.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Thị An Linh - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nghiệm UBKT Đảng ủy Khối trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Đảng uỷ Khối biểu dương tinh thần của Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Ninh, đồng chí nhấn mạnh, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến căng thẳng, đồng chí ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng uỷ Viện kiểm sát tỉnh trong việc triển khai lớp học trực tuyến và trực tiếp tại cơ quan trong 2 ngày làm việc. Đồng chí mong muốn, qua lớp bồi dưỡng lần này, các đồng chí đảng viên sẽ nắm chắc hơn quy trình cũng như phương thức triển khai nhiệm vụ mà đảng giao phó.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Văn Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh trình bày tại Hội nghị.

Tiếp thu những ý kiến của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, đồng chí Lương Phúc Sơn - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Trong 2 ngày tập huấn, những nội dung chuyên đề quan trọng đã được các đồng chí báo cáo viên quan tâm nghiên cứu, soạn thảo kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn, ứng dụng khoa học công nghệ, nhiệt tình trao đổi những kinh nghiệm nắm bắt thông tin, tình hình, xử lý tình huống, hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định. Đồng chí cũng mong muốn các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là thường xuyên hơn nữa trong công tác tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên.

Hào Kiệt