leftcenterrightdel
Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay, sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung “bình thường trong điều kiện mới” . Ảnh: Minh Nhật

Cụ thể, trả lời về việc cuối tháng 9 vừa qua, báo chí đưa tin về việc gia đình ông Nguyễn Đức Chung muốn làm thủ tục xin cho ông được tại ngoại để điều trị bệnh, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an cho hay, theo báo cáo của Cơ quan An ninh điều tra, hiện tình trạng sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung “bình thường trong điều kiện mới”. Vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục được điều tra và như Cơ quan Điều tra đã thông tin, ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến 3 vụ án, hiện đang được tiếp tục điều tra.

Đối với thông tin gia đình nộp đơn xin bảo lãnh, theo ông Xô, Cơ quan An ninh điều tra đã nhận được đơn này và đang xem xét. Tuy nhiên, qua điều tra và trao đổi với VKSND tối cao, đánh giá thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án nên trước mắt chưa giải quyết biện pháp ngăn chặn.

Cũng theo ông Tô Ân Xô, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với cơ quan y tế trong việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho ông Nguyễn Đức Chung trong trại tạm giam.

Minh Nhật