Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND dự và chủ trì phiên họp.

Cùng dự phiên họp có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên họp.

Báo cáo kết quả công tác của Ban chỉ đạo năm 2023 do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND trình bày tại phiên họp cho thấy, ngay sau khi tiếp nhận Thường trực Ban chỉ đạo, Báo Bảo vệ pháp luật đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn Ngành. Tham mưu kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo, trong đó bổ sung một số thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo nhằm tham mưu, đôn đốc các công việc theo kế hoạch.

Các cơ quan báo chí của Ngành, nhất là Báo Bảo vệ pháp luật đã xây dựng kế hoạch, triển khai sáng tạo, bài bản và đã đoạt nhiều giải báo chí quốc gia uy tín. Trong đó, Báo Bảo vệ pháp luật vinh dự lần đầu tiên đoạt hai giải Báo chí Quốc gia; đoạt giải B Giải Báo chí toàn quốc về Quốc Hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất. Đặc biệt, vượt qua 1.078 tác phẩm của 121 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023, Báo Bảo vệ pháp luật vinh dự đoạt một giải A, một giải B và một giải Khuyến khích. 

Đáng chú ý, mới đây, trong tổng số 2.679 tác phẩm dự thi của 138 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, Báo Bảo vệ pháp luật xuất sắc đoạt Giải A Giải Diên Hồng lần thứ hai và được trao giải đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2024).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo cùng các thành viên Ban chỉ đạo tại phiên họp.

Báo Bảo vệ pháp luật đã chủ động, tích cực tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí cho cán bộ, Kiểm sát viên tại một số đơn vị trong Ngành, tăng cường phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền theo Quyết định 596/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao. Cụ thể, ngay sau khi được giao nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân (tháng 5/2023), lãnh đạo Báo Báo Bảo vệ pháp luật đã chủ động phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí, tuyên truyền cho các đơn vị trong Ngành. Trong đó, Ban Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật đã phối hợp tổ chức tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho VKSQS Trung ương, VKSQS quân khu và VKSQS khu vực về kỹ năng viết tin, bài, nâng cao chất lượng tuyên truyền; đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ, kiểm sát viên làm công tác tuyên truyền của VKSND các tỉnh: Hà Nam, Hoà Bình, Quảng Trị, Bắc Ninh.

Đồng thời, lãnh đạo Báo Bảo vệ pháp luật, Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát kết hợp khảo sát, kiểm tra và tập huấn nghiệp vụ báo chí, tuyên truyền cho cán bộ, kiểm sát viên làm công tác tuyên truyền của VKSND tỉnh Long An và Thái Nguyên.

Các buổi tập huấn thu hút gần 1.000 cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác tuyên truyền của các đơn vị trong Ngành, góp phần nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh của các tổ tuyên truyền; nâng cao chất lượng tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của các VKSND địa phương. Qua các buổi tập huấn nghiệp vụ báo chí, tuyên truyền, các cơ quan báo chí của VKSND tối cao đã phát hiện, bồi dưỡng nhiều cộng tác viên tích cực tham gia viết tin, bài, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cùng các đại biểu tại phiên họp.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND đã trình bày dự thảo Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2024.

Tại phiên họp, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo đều đồng tình với dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền năm 2023 và dự thảo Kế hoạch công tác tuyên truyền của ngành KSND năm 2024; đồng thời tham gia phát biểu đóng góp nhiều ý kiến đối với các dự thảo báo cáo, Kế hoạch công tác tuyên truyền và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền trong năm 2024 và thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền Ngành, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật phát biểu tại phiên họp thứ hai.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ hai, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Báo Bảo vệ pháp luật - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo; ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền về ngành KSND năm 2023 và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo vào các tài liệu trình bày tại phiên họp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu.

Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2024 được nêu trong dự thảo Kế hoạch và các ý kiến phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng  Ban chỉ đạo Nguyễn Quang Dũng yêu cầu, thời gian tới, công tác tuyên truyền về Ngành cần tiếp tục bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2024; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 8/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Đình Chữ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng  Ban chỉ đạo Nguyễn Quang Dũng cũng lưu ý một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền như: Ngoài kịp thời, chính xác thì phải đáp ứng yêu cầu về chính trị; các cơ quan báo chí của Ngành cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của VKSND tối cao, trong đó có Cơ quan điều tra VKSND tối cao để tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND, xây dựng hình ảnh đẹp của Kiểm sát viên, Điều tra viên trong thực thi công vụ. Đồng thời các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Ngành tiếp tục tích cực tham gia các giải báo chí toàn quốc, từ đó tạo sức lan toả hình ảnh ngành Kiểm sát nhân dân trong đời sống xã hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu.

Mục đích cuối cùng, theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng  Ban chỉ đạo Nguyễn Quang Dũng, công tác tuyên truyền phải nhằm góp phần giúp nhân dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND và cán bộ, Kiểm sát viên, điều tra viên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, những đóng góp của VKSND trong xây dựng và phát triển đất nước, từ đó nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh của ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, VKSND tối cao phát biểu.

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Quang Dũng cũng đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tại phiên họp để bổ sung, hoàn thiện nội dung Chương trình công tác và các tài liệu tuyên truyền của Ngành trong năm 2024.

Đắc Thái