Ngay sau hội nghị tập huấn về sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình do VKSND tối cao tổ chức, VKSND huyện Tuy Phước đã chủ động triển khai việc áp dụng biện pháp này trong hoạt động hỏi cung bị can để củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ phê chuẩn các quyết định tố tụng.

Mới đây, tại trụ sở VKSND huyện Tuy Phước, Kiểm sát viên được phân công đã áp dụng ghi âm, ghi hình trong quá trình hỏi cung bị can trong vụ án “Đánh bạc” xảy ra ngày 8/3/2025 tại thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hiện hỏi cung bị can có ghi âm, ghi hình tại VKSND huyện Tuy Phước. 

Việc hỏi cung được thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị can tự nguyện khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Toàn bộ quá trình hỏi cung được ghi lại dưới dạng video có hình ảnh, âm thanh rõ nét, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và có giá trị chứng cứ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là thiết bị ghi âm, ghi hình trong hoạt động hỏi cung bị can không chỉ hỗ trợ nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố mà còn góp phần phòng chống bức cung, nhục hình và các sai phạm tố tụng.

Thời gian tới, VKSND huyện Tuy Phước sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị, theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 và Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 12/12/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao, cũng như Nghị quyết số 256-NQ/BCSĐ ngày 9/5/2024 của VKSND tỉnh Bình Định.

Ngọc Hưng - Xuân Nha