Tham dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn sang tham dự Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Hà Nội; đồng thời chúc chuyến công tác của Đoàn thành công tốt đẹp.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án tối cao Campuchia Chea Lang.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, đã tròn 5 năm, kể từ ngày Viện trưởng 2 nước có cuộc gặp song phương nhân dịp tham dự Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 12 tại Xiêm-riệp, Vương quốc Campuchia. Khi đó, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam đã rất ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo, phong cách tổ chức chuyên nghiệp và sự tiếp đón trọng thị và nhiệt tình của các đồng nghiệp Viện công tố bên cạnh Tòa án tối cao Campuchia dành cho Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị này, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam đã có bài phát biểu tuyên bố VKSND tối cao Việt Nam sẽ chủ trì đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 13 tại Hà Nội. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Hội nghị đã bị lùi đến thời điểm hiện nay.

Chúc mừng những thành tựu mà đất nước Campuchia đạt được trong những năm qua, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1967 đến nay, trải qua nhiều thăng trầm  lịch sử, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống của hai dân tộc láng giềng được thử thách và ngày càng khăng khít, bền chặt dưới sự chung tay vun đắp của Chính phủ và nhân dân hai nước, đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án tối cao Campuchia Chea Lang.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, VKSND tối cao Việt Nam và Viện Công tố bên cạnh Tòa án tối cao Vương quốc Campuchia ký kết thỏa thuận hợp tác vào năm 2010. Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký, hai Bên đã tổ chức một số đoàn đại biểu cấp cao sang thăm, làm việc và trao đổi nghiệp vụ. Điều này cho thấy sự coi trọng của VKSND tối cao Việt Nam đối với việc không ngừng tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị và đấu tranh phòng chống tội phạm với Viện công tố bên cạnh Tòa án tối cao Campuchia.

Thông tin về Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày mai (6/12), đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí bày tỏ mong muốn được nghe Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án tối cao Campuchia chia sẻ những thông tin thực tiễn, những bài học kinh nghiệm quý của Viện công tố Campuchia tại Hội nghị này.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí mong rằng, thời gian tới, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai nước nói chung, giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật hai nước sẽ tiếp tục được củng cố, tăng cường và phát triển hơn. 

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Chea Lang, Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án tối cao Campuchia cảm ơn sự đón tiếp và những tình cảm nồng hậu mà lãnh đạo VKSND tối cao dành cho Đoàn. 

Nhấn mạnh và bày tỏ vui mừng khi các quốc gia trên thế giới và khu vực đã chiến thắng đại dịch COVID-19 và gặp nhau tại Hội nghị lần này ở Việt Nam, Viện trưởng Viện Công tố Campuchia Chea Lang khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước có nhiều nét tương đồng. Mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày càng được tăng cường, củng cố và phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án tối cao Campuchia Chea Lang cùng thành viên hai Đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Cho biết, VKSND tối cao Việt Nam và Viện Công tố bên cạnh Tòa án tối cao Vương quốc Campuchia đã ký kết thỏa thuận hợp tác vào năm 2010, Viện trưởng Viện Công tố Campuchia Chea Lang mong muốn, cùng với Hội nghị này, thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục có những hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn.

Viện trưởng Viện Công tố Campuchia Chea Lang tin tưởng rằng, với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, thời gian tới, mối quan hệ giữa VKSND tối cao Việt Nam với các cơ quan tư pháp, pháp luật Campuchia trong đó có Viện Công tố bên cạnh Tòa án tối cao Campuchia cũng sẽ tiếp tục được thắt chặt, đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa.

Đắc Thái