Nâng tầm công tác tham mưu chiến lược

Chiều 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên thảo luận.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên thảo luận, chiều 21/1. Ảnh: ĐH

Trong tham luận với chủ đề “Nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh: Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương được Bộ Chính trị quyết định thành lập ngày 24/1/2025, là tổ chức đảng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, gồm 14 đảng bộ ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương, các đơn vị sự nghiệp của Đảng, các cơ quan tư pháp và Văn phòng Chủ tịch nước, với gần 9.000 đảng viên. Đây là Đảng bộ có vị trí hết sức đặc biệt, trực tiếp lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo và chỉ đạo công tác tham mưu chiến lược, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đảng bộ tập trung đông đảo cán bộ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cán bộ quản lý cấp chiến lược cùng đội ngũ chuyên gia trong nghiên cứu lý luận, đào tạo, truyền thông, tham mưu, tư vấn chính sách và hoạt động tư pháp. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ vì vậy có ý nghĩa trực tiếp, mang tính quyết định đối với năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của toàn Đảng.

Thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã chủ động quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đổi mới; nêu cao trách nhiệm nêu gương, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Những kết quả đó đã được Trung ương ghi nhận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, với đánh giá: mỗi chủ trương, mỗi văn kiện, mỗi nghị quyết của Đảng được ban hành đều có sự đóng góp quan trọng, dấu ấn rõ nét của công tác tham mưu chiến lược từ các cơ quan Đảng Trung ương.

Đặc biệt, từ cuối năm 2024 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các cơ quan, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách mang tính chiến lược, đột phá, có ý nghĩa lịch sử. Nổi bật là, việc tham mưu triển khai “cuộc cách mạng” về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thiện mô hình tổng thể, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: ĐH

Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được tiến hành quyết liệt, đồng bộ. Các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã gương mẫu, đi đầu trong hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn; bộ máy bên trong các cơ quan thuộc Đảng bộ được sắp xếp khoa học hơn, rõ chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Những kết quả nổi bật và một số hạn chế

Công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ có nhiều đổi mới và đạt kết quả rõ nét. Việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương được gắn chặt với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, dự báo và tham mưu chính sách chiến lược ngày càng được tiến hành bài bản, nâng cao chất lượng.

Cùng với đó, công tác định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được củng cố, tăng cường. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, tính chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên rõ rệt.

Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, góp phần kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức đảng có hạn chế, yếu kém; qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng Trung ương.

Tuy nhiên, tham luận cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm tình hình và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa sâu. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa rõ nét; sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao; sinh hoạt đảng ở một số chi bộ còn hình thức. Đáng chú ý, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo cấp cao, vi phạm kỷ luật Đảng. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, dự báo và tham mưu chính sách, chiến lược có thời điểm chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng và sinh hoạt đảng; chưa thực sự tiên phong, gương mẫu. Chất lượng một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu; còn biểu hiện bảo thủ, ngại đổi mới. Một số đảng ủy cơ sở chưa bố trí được cán bộ chuyên trách, chưa thu hút được cán bộ có năng lực, tâm huyết làm công tác đảng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội.

Quyết tâm chính trị trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; ở trong nước, sau 40 năm đổi mới, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ngày càng được đổi mới và nâng cao. Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy cùng các quyết sách chiến lược đang mở ra cơ hội lịch sử cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới, song cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức gay gắt hơn.

Trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương xác định quyết tâm cao nhất trong việc quán triệt, triển khai các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng tầm công tác tham mưu chiến lược, tương xứng với vị trí, vai trò của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương.

Theo đó, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện đồng bộ 5 nhóm giải pháp trọng tâm: tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò nêu gương, tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động của các cơ quan Đảng Trung ương.

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương thực sự là “hạt nhân trí tuệ”, là “bộ tổng tham mưu chiến lược”, cùng với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ đã xác định quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt, phấn đấu xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; nâng tầm công tác tham mưu chiến lược, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng mà Trung ương, Đảng và nhân dân giao phó.

Hồng Nguyên - Lê Sử