Chiều 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên thảo luận.
    |
 |
| Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên thảo luận, chiều 21/1. Ảnh: ĐH |
Tại phiên thảo luận, PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trình bày tham luận với chủ đề “Hoàn thiện lý luận về đường lối Đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Theo PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và phù hợp với quy luật, xu thế phát triển của thời đại, Đảng ta đã đề ra đường lối Đổi mới - một quyết định mang tính lịch sử của Đại hội VI trong bối cảnh đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức. Quyết định đó đánh dấu bước chuyển căn bản trong tư duy và nhận thức lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Đường lối Đổi mới đã tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong phương thức và đường lối lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực: từ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường, đến tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế. Từ đây, lý luận về đường lối Đổi mới từng bước được hình thành, bổ sung và phát triển, trở thành nền tảng tư tưởng dẫn dắt đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: ĐH |
Thể hiện bản lĩnh kiên định và vững vàng trước những biến động phức tạp của lịch sử, Đảng ta đã sáng suốt lựa chọn và kiến tạo con đường phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Lý luận về đường lối Đổi mới và công cuộc Đổi mới đã trở thành sự nghiệp sáng tạo vĩ đại trong hành trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vì Nhân dân và do Nhân dân làm chủ.
Nhìn lại chặng đường gần 40 năm Đổi mới, từ quyết định lịch sử của Đại hội VI đến những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, lý luận về đường lối Đổi mới không ngừng được bổ sung, hoàn thiện. Từ mục tiêu xóa đói, giảm nghèo đến khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao; từ đổi mới tư duy kinh tế đến đẩy mạnh Đổi mới toàn diện, đồng bộ; từ xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Từ một quốc gia nghèo, lạc hậu, bị cô lập và lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, hội nhập sâu rộng, đóng góp ngày càng tích cực, chủ động vào đời sống chính trị, kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại. Những thành tựu đó là minh chứng sinh động cho giá trị thực tiễn của lý luận về đường lối Đổi mới.
PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trước hết bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; từ khả năng nắm bắt và tôn trọng quy luật khách quan; từ việc xuất phát từ thực tiễn đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; đồng thời, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
    |
 |
| Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường chiều 21/1. Ảnh: ĐH |
Đặc biệt, việc xác định lý luận về đường lối Đổi mới là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng là quyết định có ý nghĩa hệ trọng, thể hiện rõ bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Đảng. Điều đó khẳng định, đường lối Đổi mới không chỉ là hệ thống chủ trương, chính sách của một giai đoạn, mà đã được nâng lên thành lý luận mang giá trị nền tảng tư tưởng bền vững. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối Đổi mới trở thành “ngọn đuốc soi đường” cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Trước yêu cầu công cuộc Đổi mới đi vào chiều sâu, toàn diện và đồng bộ, PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Đảng ta cần tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối Đổi mới, bám sát thực tiễn sinh động của đất nước và tình hình thế giới. Hoàn thiện lý luận về đường lối Đổi mới chính là cơ sở quan trọng nhất để tiếp tục hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Từ tinh thần đổi mới tư duy, nâng tầm lý luận trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV, PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng xác định ba nhiệm vụ lý luận trọng tâm. Trước hết là tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận làm nền tảng cho các quyết sách chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm của Đảng và của đất nước, với trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng và mô hình phát triển mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh, bền vững và tự chủ chiến lược.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận nhằm củng cố và phát triển ba trụ cột của mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, gồm: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Cuối cùng, trên cơ sở tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cần tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận, làm sâu sắc hơn những mối quan hệ lớn mang tính quy luật, đặc biệt là vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng và việc phát huy sức mạnh của Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.