Tham luận của Đảng bộ Bộ Ngoại giao khẳng định rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đồng thời làm sâu sắc hơn tư duy, nhận thức về đối ngoại trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến động sâu sắc, phức tạp và khó lường.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: ĐH

Mặt trận chiến lược và những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế luôn giữ vai trò quan trọng, có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đối ngoại đã phối hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị và quân sự, hình thành thế trận “vừa đánh vừa đàm”, góp phần tạo nên những thắng lợi lịch sử mang tính bước ngoặt như Hiệp định Genève năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973, mở đường cho sự nghiệp thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đối ngoại tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong trong việc phá thế bao vây, cô lập, từng bước mở rộng quan hệ quốc tế, thúc đẩy hội nhập ngày càng sâu rộng, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng, xung đột cục bộ và những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt, song công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và có ý nghĩa chiến lược.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: ĐH

Môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước được giữ vững; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được bảo đảm. Cục diện đối ngoại ngày càng rộng mở, cân bằng và hài hòa; đối ngoại phục vụ phát triển được triển khai mạnh mẽ, thực chất; vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao rõ rệt.

Những kết quả đó là thành quả chung của toàn hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, với sự tham gia tích cực, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Phát triển tư duy đối ngoại, từ hội nhập đến chủ động dẫn dắt

Nhấn mạnh tính xuyên suốt của tư duy đối ngoại trong đường lối cách mạng Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Đảng ta luôn xác định đối ngoại là bộ phận hữu cơ, có vai trò đặc biệt quan trọng trong tổng thể đường lối cách mạng; vừa góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, vừa là động lực thúc đẩy phát triển, nâng cao vị thế đất nước.

Dẫn lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước ta, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh lời dạy có giá trị trường tồn: “Nước ta là một bộ phận của thế giới, mọi việc trong thế giới đều có quan hệ với nước ta, việc gì trong nước ta cũng quan hệ với thế giới”. Tư tưởng đó đã đặt nền móng cho đường lối đối ngoại rộng mở, chủ động và hội nhập quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua các kỳ Đại hội, tư duy đối ngoại của Đảng không ngừng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện: từ “muốn là bạn” đến “sẵn sàng là bạn”, rồi “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”; từ hội nhập kinh tế quốc tế đến chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện; từ tham gia đến tích cực đóng góp, và từng bước nâng cao vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong các cơ chế đa phương.

Đối ngoại, hội nhập quốc tế nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Trên cơ sở đó, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định mạnh mẽ yêu cầu tự chủ chiến lược, tự cường dân tộc, coi đây là nền tảng để hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc; đồng thời xác định phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới phải tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế ngày càng cao của đất nước.

Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh: cùng với quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là một trụ cột chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, việc xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên xuất phát từ yêu cầu khách quan trước những biến động sâu sắc, phức tạp và khó lường của môi trường quốc tế hiện nay. Đây đồng thời là bước phát triển quan trọng về tư duy, theo đó đối ngoại và hội nhập quốc tế không chỉ là lĩnh vực chuyên biệt của ngành ngoại giao, mà trở thành một phương thức quan trọng, một công việc thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: ĐH

Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngoại giao

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ năm nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Ngoại giao cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Một là, quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV; thực hiện chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển thịnh vượng và hùng cường của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hai là, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng, đặc biệt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; chủ động tham mưu, không để bị động, bất ngờ; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc gia.

Ba là, triển khai đồng bộ, hiệu quả các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; đồng thời tăng cường phối hợp với đối ngoại Quốc hội, đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại Công an và đối ngoại địa phương.

Bốn là, đặt đối ngoại phục vụ phát triển ở vị trí trung tâm; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Năm là, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành ngoại giao; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại hội tụ đủ “đức – trí – lực”, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ tin tưởng, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quản lý của Nhà nước, cùng với sự phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Nhóm PV