Chiều 21/1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục phiên làm việc thảo luận tại Hội trường, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã trình bày tham luận với chủ đề “Củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng”. Tham luận không chỉ thể hiện sự nhất trí cao đối với các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV, mà còn đóng góp những luận cứ thực tiễn sinh động, làm sâu sắc thêm đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên thảo luận chiều 21/1. Ảnh: ĐH

Vùng đất chiến lược với những đặc thù lớn

Tỉnh Lâm Đồng mới, được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, có vị trí địa lý, chính trị đặc biệt quan trọng, là điểm kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Với 141km đường biên giới đất liền giáp Campuchia, 192km đường bờ biển và diện tích lớn nhất cả nước, địa bàn này giữ vai trò trọng yếu về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại khu vực.

Toàn tỉnh hiện có 124 xã, phường, đặc khu; trong đó 75 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, với gần 700 nghìn người, chiếm 17,6% dân số. Đây vừa là tiềm năng, vừa là thách thức lớn trong quá trình xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, thực tiễn cho thấy công tác xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số diễn ra trong bối cảnh đan xen nhiều thuận lợi và khó khăn. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng còn chênh lệch lớn; đời sống của một bộ phận đồng bào ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. Một số phong tục, tập quán lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết, mê tín dị đoan… vẫn tồn tại, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải củng cố “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: ĐH

Những kết quả quan trọng từ sự vào cuộc đồng bộ

 Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác dân tộc, những năm qua, tỉnh Lâm Đồng luôn xác định xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Nhiều nghị quyết, chương trình hành động, đề án, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp đã được ban hành và triển khai đồng bộ, gắn chặt giữa phát triển kinh tế - xã hội với chăm lo đời sống Nhân dân.

Nhờ đó, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc rõ nét. Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà văn hóa, trạm y tế, hầu hết có bác sĩ tại chỗ. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai mạnh mẽ, góp phần cải thiện điều kiện sống, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Đặc biệt, công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở được chú trọng. Đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng bài bản, nhiều đồng chí trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị. Hoạt động kết nghĩa, hỗ trợ giữa các xã miền xuôi với các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giữa các sở, ngành với địa phương được triển khai hiệu quả, tạo sự gắn kết, chia sẻ và hỗ trợ thiết thực.

Cấp ủy, chính quyền các cấp duy trì nền nếp đối thoại với Nhân dân, kịp thời lắng nghe, giải quyết những kiến nghị, bức xúc từ cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; xây dựng và củng cố lực lượng người có uy tín, cốt cán chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tham luận cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Một bộ phận cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, chưa thực sự am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số địa bàn, nhất là vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, có lúc, có việc còn chưa phát huy đầy đủ.

Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao, thu nhập bình quân thấp hơn đáng kể so với mức chung của tỉnh. Nguyên nhân được chỉ rõ là do một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ vai trò của công tác dân tộc; việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số chưa thật sự sát với yêu cầu thực tiễn; một bộ phận cán bộ chưa chủ động học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực công tác.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: ĐH

Nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược và niềm tin của Nhân dân

Từ thực tiễn đó, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Trước hết, tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, gần dân, vì dân.

Cùng với đó, xây dựng hệ thống chính quyền hiệu năng, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, nhất là giao thông, được xác định là khâu then chốt để thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống đồng bào.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ số, nâng cao nhận thức về an ninh mạng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo”.

Cuối cùng, chú trọng xây dựng và phát huy vai trò lực lượng cốt cán chính trị, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường đoàn kết, hữu nghị khu vực biên giới.

Khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng là nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, tham luận của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là yêu cầu lâu dài, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

Với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Nhóm PV