
Suối Tiên chiều dài khoảng 2 km, uốn lượn. Đây thực ra không phải là dòng suối như thường thấy trong tự nhiên, đó là một lạch nước chạy giữa hai đồi cát.

Nguồn nước của suối là những mạch ngầm rịn ra quanh năm và không ngưng nghỉ từ đồi cát, tạo nên dòng chảy liu riu, nhẹ nhàng.

Đầu nguồn Suối Tiên là một thác nhỏ, đổ xuống từ trên đồi cát.

Điều làm nên sự khác biệt và thú vị của Suối Tiên ở chỗ, dòng nước nằm giữa hai đồi cát cổ, màu ngũ sắc. Sự đan xen giữa các lớp cát màu đỏ, màu trắng xám tạo nên một khung cảnh rực rỡ, bắt mắt.

Theo một nghiên cứu, cát màu đỏ thuộc hệ tầng Phan Thiết có tuổi 85.000 ± 9.000 năm hình thành vào giai đoạn biển tiến Pleistocene muộn; cát trắng xám thuộc hệ tầng Mũi Né có tuổi trên 204.000 năm hình thành trong giai đoạn biển tiến Pleistocene giữa. Đây là vết lộ địa tầng tương ứng với hai giai đoạn biển tiến được định tuổi tuyệt đối duy nhất ở Việt Nam.

Quá trình bào mòn của thời tiết, gió mưa theo thời gian làm lộ ra những “lõi” cát hình tháp, hình nấm,..

…như những thạch nhũ trong hang động, màu sắc rực rỡ và tương phản với hình thù lạ mắt.

Những bờ cát mềm, mịn và có màu đỏ kỳ lạ.

Sự rửa trôi của trầm tích khiến nước có màu cam đặc trưng.

Điểm khác biệt và thú vị nữa, lòng suối không trồi sụt hay lòng chảo mà phẳng như sân. Vài hàng quán nhỏ dân dã đặt ngay bên mép nước.

Mực nước suối chỉ xâm xấp mắt cá chân, hay sâu nhất cũng chưa quá gối.

Nước Suối Tiên mát rượi, cộng với nền cát êm mịn tạo cảm giác thích thú cho người dạo bộ, nhất là khi trời nắng nóng.

Từ hàng chục năm qua, Suối Tiên trở thành điểm đến hấp dẫn của thành phố biển Phan Thiết, Bình Thuận, nơi được du khách lựa chọn để dạo bộ, ngắm cảnh thư giãn.

Rất đông du khách nước ngoài thăm quan Suối Tiên.

Cả những nhiếp ảnh gia kiếm tìm cảm hứng mới. Suối Tiên được xem là điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá phố biển Phan Thiết.