
Voọc chà vá chân nâu là loài loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam và Lào, được xem như một biểu tượng của thành phố Đà Nẵng.

Voọc chà vá chân nâu, tên khoa học là Pygathrix nemaeus, thuộc họ Khỉ cựu thế giới, là loài có màu sắc rực rỡ nhất trong các loài linh trưởng.

Nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, bắt mắt của mình, loài voọc chà vá chân nâu đã được tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là nữ hoàng linh trưởng, là loài linh trưởng đứng đầu về nhan sắc trong vương quốc động vật

Voọc chà vá chân nâu là loài có màu sắc rực rỡ nhất trong các loài linh trưởng. Chúng được biết mệnh danh là “nữ hoàng linh trưởng” cũng bởi vẻ ngoài xinh đẹp và độc đáo. Loài này có thân hình thon nhỏ, lông nhiều màu, trán màu đen, lông mặt dầy tạo thành đĩa mặt, màu từ trắng xám đến xám....

Từ đầu gối đến mắt cá chân của Voọc chà vá chân nâu giống như “đôi tất dài màu nâu đỏ”, cẳng tay trước của chúng như được phủ một lớp găng tay trắng. Bàn tay và đôi chân lại có màu đen. Voọc chà vá chân nâu có vành râu quai nón màu trắng và thường của con đực sẽ rậm rạp hơn. Đuôi dài màu trắng và có cụm lông trắng ở phía cuối. Phần bụng và lưng có màu xám. Cổ và ngực chúng có màu hung đỏ rồi nhạt dần. Bộ lông trên cơ thể là tổng hợp hài hòa của 5 màu đen, xám, trắng, nâu đỏ, cam nên còn được gọi là vooc ngũ sắc.

Voọc chà vá chân nâu có khả năng giữ cân bằng tuyệt vời, di chuyển nhanh nhẹn trên những tán rừng cao để kiếm ăn và chạy trốn kẻ thù một cách dễ dàng.

Bạn cũng chỉ có thể bắt gặp những chú voọc vào hai thời điểm trong ngày đó là vào lúc sáng sớm (5h-9h) hoặc lúc chiều tà (16-18h) khi ánh nắng không còn gay gắt, chúng sẽ di chuyển để kiếm ăn.

Voọc chà vá chân nâu thuộc nhóm khỉ ăn lá, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn ăn thêm quả hoặc hạt tùy theo mùa khác nhau. Voọc chà vá chân nâu tìm lộc non làm thức ăn trên cây lim xẹt, cây thàn mát...

Bầy Voọc chà vá chân nâu di chuyển lên phía cao hơn tìm thức ăn cuối ngày

Theo ghi nhận của các chuyên gia và cơ quan chức năng, trên diện tích sinh cảnh 4.439 ha của Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà có hơn 1.300 cá thể voọc chà vá chân nâu sinh sống.

Voọc chà vá chân nâu là loài linh trưởng quý hiếm, thuộc danh mục nhóm IIB mức nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam, thuộc các loài động.

Voọc chà vá chân nâu rất đẹp với bộ lông 5 màu đặc trưng. Ai cũng có thể chụp được nhưng độc đáo nhất là Voọc đầu đàn, Voọc con…

Được tận mắt ngắm các chú voọc sẽ khiến du khách thực sự thích thú mỗi khi có dịp ghé thăm bán đảo Sơn Trà xinh đẹp.

“Voọc chà vá chân nâu là “tài sản” quý không riêng của Đà Nẵng, Việt Nam mà đối với giới nghiên cứu động vật.