
Theo đó, sẽ có 7 điểm chốt chặn tại các khu vực cửa ngõ ra vào thành phố. Mỗi chốt chặn được bố trí nhân viên y tế cùng lực lượng công an làm nhiệm vụ 24/24, chia làm 3 ca trực.

Tại các chốt chặn, lực lượng chức năng kiểm tra, đo thân nhiệt với tất cả khách ra vào. Trường hợp khách có dấu hiệu sốt trên 37.5 độ thì lực lượng kiểm tra sẽ phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 để vận chuyển hành khách về Bệnh viện 199-Bộ Công an (nếu là khách nước ngoài) hoặc về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (nếu là khách người Việt).

Lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt cũng sẽ đề nghị hành khách mang khẩu trang trong suốt hành trình, đến cơ sở để được thăm khám và điều trị.

Đối với khách nước ngoài, ngành y tế sẽ áp dụng tờ khai y tế tại chỗ (trong một số trường hợp) và hướng dẫn khai báo điện tử.

Đáng chú ý, ngoài lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông, cán bộ y tế, khoảng 1.200 đoàn viên, thanh niên đến từ các trường ĐH, CĐ và các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng đã đăng ký tham gia “trực chiến” tại các cửa ngõ ra, vào thành phố để phòng chống dịch. Nhiệm vụ của các bạn trẻ này là hỗ trợ nhân viên y tế kiểm soát thân nhiệt, phiên dịch và hướng dẫn du khách nước ngoài làm tờ khai y tế.

Lê Đức Thắng (sinh viên năm cuối, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) cho biết hôm nay là ngày thứ hai bạn tham gia “cắm chốt” tại đây. Nhóm của Thắng gồm tám người, chia làm bốn ca trực 24/24 giờ.
“Chúng em vui khi có thể đóng góp một phần nhỏ vào công tác phòng, chống dịch của thành phố. Mong sao dịch chóng qua, cuộc sống của người dân trở lại bình thường và học sinh, sinh viên chúng em sớm được trở lại trường học tập”- Thắng chia sẻ.

Để thực hiện tốt công tác phòng dịch, các lực lượng công an, y tế, đoàn viên thanh niên tình nguyện không chỉ làm nhiệm vụ cả ngày mà còn phải thay nhau trực xuyên đêm. Ca trực khuya được ghi nhận là vất vả nhất.

Ngoài những chiến sĩ công an, ca trực đêm luôn có 2 nhân viên y tế làm nhiệm vụ đo thân nhiệt và hướng dẫn du khách khai báo y tế. Ngoài công việc là dừng xe và kiểm tra thân nhiệt cho hành khách, mỗi cán bộ kiểm dịch phải thường xuyên đối mặt với việc bị muỗi đốt, nhiệt độ hạ thấp dễ dẫn đến cảm lạnh và đặc biệt còn phải vượt qua những thời điểm mệt mỏi vì buồn ngủ....

Đối với xe khách, lực lượng chức năng sẽ trực tiếp lên tận chỗ của khách kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế đối với từng người.

Y bác sĩ tại chốt kiểm dịch Covid-19 Ô Hòa Phước (huyện Hòa Vang) đang kiểm tra thân nhiệt khách.

Sau khi nhận thông tin khai báo của khách, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra lại thông tin, tổng hợp, cập nhật liên tục và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác dự phòng, chống Covid-19 trong thời gian tới.