
Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, với vai trò, chức năng của mình, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức nhiều hoạt động, chủ động tuyên truyền, phát tờ rơi để người dân chủ động nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh.
Cùng với đó, trước nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng cao, trong khi nguồn khẩu trang y tế không đủ cung cấp cho thị trường nên từ đầu mùa dịch, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào đến các chi hội phụ nữ cùng nhau lên kế hoạch may khẩu trang và phát miễn phí cho người dân.

Có con gái làm nghề may mặc tại nhà nên chị Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1966) - Chi hội trưởng phụ nữ khu dân cư 14 (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã tận dụng vải thừa cùng với đó đi xin vải dư thừa từ các cơ sở may mặc để về may khẩu trang tặng chị em trong chi hội. Khẩu trang được may hai lớp, sử dụng vải cotton thoáng mát, bảo đảm yêu cầu đối với sản phẩm lại bền…

Nhận thấy việc làm của chị Nga hết sức thiết thực nên các chị em trong Chi hội phụ nữ khu dân cư 14 đã thực hiện ngay mô hình để chia sẻ khẩu trang cho người dân. Đã có bốn chị em hội viên tham gia công tác cắt may, các thành viên khác người đi xin vải, người đi vận động các cơ sở bán vải hỗ trợ, người đi phát...
Tính đến nay, đã có 76 chi hội phụ nữ của 22 phường triển khai thực hiện mô hình ở sáu quận, gần 12 nghìn khẩu trang vải đã được phát cho người dân, tại các nơi công cộng, chợ… trên địa bàn thành phố.

Phong trào may khẩu trang vải phát cho người dân nhanh chóng được lan tỏa, được nhiều chi hội khác trong toàn thành phố Đà Nẵng hưởng ứng nhiệt tình.
Chị Võ Thị Thùy Trang (SN 1971) hội viên hội phụ nữ phường Phước Ninh (quận Hải Châu) làm nghề may mặc, từ đầu năm đến nay, có nhiều cơ sở đặt chị may khẩu trang để bán, sẵn có kinh nghiệm, cùng với phong trào may khẩu trang từ phường nên chị cùng năm chị em hội viên tham gia.

Mỗi chị em chia nhau mỗi người một công đoạn để hoàn thành những khẩu trang vải. Mọi công đoạn từ cắt, ráp đều được làm thủ công toàn bộ.

Người không biết may sẽ cắt vải theo khuôn rập.

Những người còn lại ngồi cắt vải, kết quai, giặt, ủi, và vô bọc...

Người biết đạp may thì dùng máy may...

Thành phẩm là 100 chiếc khẩu trang vải được may khéo léo nhiều màu sắc, giặt, ủi sạch sẽ và bỏ vào túi nilon cẩn thận. Sau đó các chị sẽ mang đến chợ hoặc khu dân cư gần nhất để tặng lại cho người dân.
Chủ tịch Hội Phụ nữ quận Hải Châu Hồ Thị Huệ chia sẻ: “Xuất phát từ việc sử dụng khẩu trang vải tại nơi công cộng nhằm góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm các loại virus, một số chi hội có sẵn các hội viên làm nghề may nên đã triển khai ngay thực hiện may khẩu trang để phát cho các hội viên.
Chủ tịch Hội Phụ nữ quận Hải Châu Hồ Thị Huệ chia sẻ: “Xuất phát từ việc sử dụng khẩu trang vải tại nơi công cộng nhằm góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm các loại virus, một số chi hội có sẵn các hội viên làm nghề may nên đã triển khai ngay thực hiện may khẩu trang để phát cho các hội viên.
Đối với quận Hải Châu có 13/13 phường triển khai thực hiện hoạt động này, đã có hơn ba nghìn khẩu trang được phát cho người dân, đặc biệt là đối tượng người lao động, hộ nghèo, lao động phổ thông nhằm giúp mọi người có đủ khẩu trang để sử dụng”.

Được phát khẩu trang mới miễn phí, ai cũng vui vẻ đón nhận. Người tặng cũng không quên nhắc nhở các chị em tiểu thương luôn đeo găng tay, đeo khẩu trang thường xuyên, rửa tay sạch sẽ…

Cùng với đó, thời gian qua, các cấp hội cũng đã có nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền đến người dân trong việc phòng chống dịch bệnh. Các cấp Hội đã tổ chức 606 điểm tuyên truyền và phát sản phẩm, hỗ trợ hơn 64 nghìn khẩu trang các loại, gần 5.000 chai cồn sát trùng tay, gần 33 nghìn xà phòng. Kịp thời phối hợp các ngành liên quan giám sát, động viên và trao các suất ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ và các hộ đang cách ly. Tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà ở và nơi làm việc để tránh lây lan dịch bệnh, các cấp hội đã tổ chức 1.150 điểm ra quân dọn vệ sinh môi trường…