
Quần thể Am, chùa Ngọa Vân nằm trên núi Bảo Đài thuộc địa phận 2 xã An Sinh và Bình Khê (Đông Triều). Ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển, chùa có địa thế đẹp, tựa lưng vào đỉnh Ngọa Vân.

Nơi cao nhất khu vực này là Bàn Cờ Tiên, là dấu vết của tịnh thất khi xưa.

Về Ngọa Vân, ta về với một vùng văn hóa, lưu giữ những giá trị cao quý về lịch sử, văn hóa, văn minh qua các thời đại.

Ngọa Vân thượng là nơi lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử linh thiêng, liên quan đến những ngày tháng cuối cùng trong cuộc đời tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Trước chùa Ngọa Vân thượng, ngọn tháp cổ mang tên "Phật hoàng tháp" là nơi lưu giữ một phần xá lị của Phật hoàng.

Chùa, am Ngọa Vân là nơi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông từng tu hành đắc đạo. Vì thế ngôi chùa này là thánh địa của Phật Giáo Trúc Lâm.

Ngọa Vân am - nơi vua Trần Nhân Tông nhập Niết bàn về cõi Phật.