
Thành Điện Hải được xây dựng vào thời Gia Long thứ 12 (năm 1813) ở ven sông Hàn với tên gọi đồn Điện Hải. Đến đời vua Minh Mạng thứ 4 (năm 1823) thì đồn được di dời vào bên trong đất liền (nay thuộc địa phận phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và sau đó được đổi tên là Thành Điện Hải. Năm 1858, khi liên quân Pháp – Tây Ban Nha lần đầu tiên nổ súng xâm chiếm Việt Nam, Thành Điện Hải trở thành tiền đồn ngăn bước chân kẻ thù. (ảnh: TS)

Thành Điện Hải (TP Đà Nẵng) là một công trình kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử to lớn, ghi dấu chiến công anh hùng của người dân Đà Nẵng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. (ảnh: TS)

Trong những năm sau đó, Thành Điện Hải cũng chính là đồn lũy quan trọng góp phần đánh bại cuộc tấn công của thực dân Pháp tại Đà Nẵng trong những năm từ 1858 đến 1860. Với giá trị lịch sử và kiến trúc to lớn, ngày 16/11/1988 Thành Điện Hải đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia và được gắn bia di tích ngày 25/8/1998, được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 25/12/2017. (ảnh: TS)

Các đoàn viên Chi đoàn VKSND TP Đà Nẵng thắp hương tưởng nhớ tại tượng thờ vị tướng tài ba Nguyễn Tri Phương (1800 - 1873) được đặt tại di tích Thành Điện Hải. Danh tướng Nguyễn Tri Phương đã cầm chân và gây thiệt hại cho liên quân xâm lược Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860), làm thất bại âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" của lực lượng viễn chinh này ngay tại Đà Nẵng. (ảnh: TS)

Cùng với sự hướng dẫn đầy đủ, nhiệt tình của hướng dẫn viên tại bảo tàng, tất cả các đoàn viên Chi đoàn VKSND TP Đà Nẵng đã lần lượt thăm quan hết 3 tầng trưng bày tại bảo tàng, qua đó hiểu rõ hơn tổng quan về các yếu tố tự nhiên, văn hóa, xã hội của Đà Nẵng; về lịch sử đấu tranh giữ nước của quân dân Đà Nẵng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và thấy được những chứng tích chiến tranh của lính Mỹ ở Đà Nẵng và các vùng phụ cận cũng như những đặc trưng văn hóa dân tộc ở Đà Nẵng – Quảng Nam. (ảnh: TS)

Đến với Thành Điện Hải, Bảo tàng Đà Nẵng các đoàn viên của Chi đoàn VKSND TP Đà Nẵng không chỉ được biết thêm về lịch sử của Đà Nẵng mà còn được sống lại những ký ức của một thời oai hùng qua những chiến tích vẫn còn được lưu giữ nơi đây, bồi đắp thêm về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của mỗi đoàn viên. (ảnh: TS)