Trong sáng nay (1/2), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ họp phiên bế mạc tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Trước đó, vào chiều 30/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tối 30/1/2021, ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Theo đó, đã có 200 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, trong đó có 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (Nguồn: TTXVN)

Tiếp đó, sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được tiến hành trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

leftcenterrightdel
 Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng)

Theo đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Hội nghị đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí.

Hội nghị cũng đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

P.V