Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) hôm nay đã tin tưởng trao cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệm kỳ thứ ba, tờ Nikkei Asa đưa tin.

Bài báo nhấn mạnh, quyết định được đưa ra tại Đại hội XIII của Đảng CSVN, khẳng định vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong những thành tựu quan trọng của đất nước những năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, năm 2020 trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế ấn tượng, đại dịch COVID-19 được ngăn chặn hiệu quả, phòng chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt với quyết tâm cao.

Trước đó, theo Nikkei Asa, Đảng CSVN muốn có người kế nhiệm cứng rắn trong công cuộc chống tham nhũng vốn đang quyết liệt và thu được nhiều thành quả, được người dân tin tưởng, cổ vũ.

Chiều 31/1, Tân Hoa Xã đưa tin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Đảng CSVN.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nikkei Asa.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân danh cá nhân, đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Ban lãnh đạo mới của Đảng CSVN.

Điện mừng nêu rõ, dưới sự lãnh của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng CSVN đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Tổng Bí thư Tập Cận Bình tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa mới do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai Đảng, hai nước; sẵn sàng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hơn nữa giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, chung tay vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung – Việt phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào thúc đẩy phát triển hòa bình, hợp tác cùng có lợi của khu vực và trên thế giới.

leftcenterrightdel
Hãng thông tấn Cuba Prensa Latina gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “vị lão thành cách mạng”. Ảnh: Prensa Latina.

Đưa tin về sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo, Hãng thông tấn Cuba Prensa Latina gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “vị lão thành cách mạng” uy tín của Đảng CSVN.

Trước đó, Prensa Latina viết, trong những ngày qua, sự kiện trọng đại của những người cộng sản Việt Nam thể hiện ý chí làm sâu sắc hơn công cuộc đổi mới kinh tế và xã hội vốn đã thực hiện cách đây 35 năm; tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được áp dụng sau đó.

Đại hội đã đề ra chủ trương phát triển giai đoạn 2021-2025, mục tiêu đến năm 2030 và triển vọng đến năm 2045, tròn 100 năm kể từ khi ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bài báo viết, dưới khẩu hiệu "Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới, Phát triển", các đại biểu cũng đã khẳng định lại ý chí đưa đất nước thịnh vượng, bình đẳng, văn minh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và người dân hằng mong mỏi.

Đến năm 2025, Việt Nam mong muốn trở thành quốc gia có thu nhập trên mức trung bình thấp; năm 2030, thu nhập trung bình cao; và đến giữa thế kỷ này, một quốc gia xã hội chủ nghĩa tiên tiến, có thu nhập cao.

Huy Anh