leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh báo cáo thành tích thi đấu tại Hội thao "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XII.

Ngày 13/7, đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh gặp mặt tuyên dương, khen thưởng đối với đoàn thể thao tham gia Hội thao “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” lần thứ XII, năm 2023.

Thay mặt cho Đoàn thể thao, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Phó trưởng đoàn báo cáo: Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” lần thứ XII là giải đấu quy mô được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Mặc dù, đây là một hoạt động thể thao phong trào nhưng các VĐV của ngành Kiểm sát nhân dân đã thi đấu rất chuyên nghiệp, cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của Ban Tổ chức giải và điều hành của trọng tài.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh biểu dương tinh thần thi đấu và thành tích của các vận động viên.

Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân năm nay, đạt kỷ lục về số Đoàn, số VĐV, với 66 đoàn, hơn 1.300 cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành Kiểm sát tham dự, trong đó, có gần 700 VĐV, tranh tài ở ba môn thi đấu: Bóng bàn, cầu lông, quần vợt; Tăng 5 đoàn và gần 200 VĐV so với kỳ Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ XI năm 2022. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh trao tặng Giấy khen cho các vận động viên.

Sau 2 ngày tranh tài quyết liệt, đoàn VĐV của VKSND tỉnh Quảng Ninh đã gặt hái được: 1 Huy chương vàng đơn nam môn cầu lông (VĐV Nguyễn Mạnh Cương); 2 Huy chương vàng nội dung đơn nam và đôi nam môn quần vợt (VĐV Đinh Xuân Bình, Dương Hải Nam); 2 Huy chương vàng đơn nữ và đôi nữ môn bóng bàn (VĐV Hà Thị Minh Anh, Đỗ Tuyết Vân); 1 Huy chương đồng môn bóng bàn nội dung đôi nam nữ (VĐV Bùi Đình Thi, Đỗ Tuyết Vân); 1 Huy chương đồng môn cầu lông nội dung đôi nam (VĐV Đỗ Ngọc Minh, Hoàng Đức Anh). Với thành tích xuất sắc trên, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã xếp hạng Nhì toàn đoàn.

leftcenterrightdel
Tập thể, lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với các vận động viên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh biểu dương tinh thần thi đấu của các VĐV và nhấn mạnh: "Tôi mong muốn các VĐV, các Kiểm sát viên tiếp tục giữ vững tinh thần ấy trong các mùa giải sau và thường xuyên nâng cao hơn nữa sự chủ động trong tập luyện để luôn có tinh thần thi đấu tốt nhất".

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lương Phúc Sơn thay mặt cho tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh trao Giấy khen cho 10 VĐV có thành tích xuất sắc nhất tại Hội thao. Đây cũng là thành tích cao nhất mà VKSND tỉnh Quảng Ninh đạt được trong 12 mùa Hội thao của Ngành.

Khánh Quyên