VKSND quận 1 vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND quận 1, TP Hồ Chí Minh để xét xử đối với Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1987; chủ quán Redlight) và 17 bị can là nhân viên phục vụ về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.
    |
 |
Bị can Nguyễn Thị Thu Huyền. |
17 bị can, gồm có: Nguyễn Vĩnh An, Lê Minh Trí, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Quốc An, Trần Thị Ngọc Xoàn, Phan Đông Dương, Trần Thị Thảo Em, Lê Thành Đạt, Lục Vinh Đại, Trần Ru Y, Nguyễn Văn Trọng, Trần Dương Khang, Ngô Hoàng Hưng, Đồng Ý Nhi, Nguyễn Thị Ngọc Thu, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Đông.
Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 9/10/2024, một khách nước ngoài đi ngang trước quán RedLight tại địa chỉ 58 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1 thì bị té nên nhân viên trong quán Redlight ra đỡ khách. Cùng lúc này có chị Đoàn Thị Bé Trang (chủ quán Sala gần đó) chạy đến nói chuyện với khách trên.
Nhân viên quán RedLight nghĩ chị Trang qua giành khách nên hai bên có xảy ra cãi nhau. Sau đó, Nguyễn Thị Thu Huyền được nhân viên kể lại sự việc nên Huyền nhắn tin với chị Trang thì hai bên tiếp tục xảy ra cãi nhau.
Do bực tức thái độ của chị Trang, khoảng 21h50’ ngày 10/10/2024, Huyền gọi 18 nhân viên đi bộ qua quán Sala. Khi đến trước cửa quán, Huyền hô lên “vào trong tìm con Trang đánh cho chị” nên nhóm của Huyền liền xong vào trong quán, đánh nhóm nhân viên của chị Trang.
Nhóm người này đã có hành vi dùng tay, chân đánh các chị Đoàn Thị Bé Trang, Đỗ Thị Nhiều, Mặc Tú Linh, Lê Huyền Trân, Trần Thị Bảo Hà, riêng Lê Minh Trí và Nguyễn Vĩnh An sử dụng nón bảo hiểm và khung tranh đánh chị Đoàn Thị Bé Trang theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Thu Huyền.
Vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, gây nguy hiểm cho nhiều người xung quanh nhất là khách du lịch đến địa phương để vui chơi, giải trí, mua sắm và làm việc. Đồng thời xâm phạm đến sức khỏe của người khác, đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng”.
“Trong vụ án này, các bị can phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, bộc phát nhất thời, không có sự phân công vai trò cụ thể. Hành vi phạm tội của các bị can đã gây tổn hại đến sức khỏe của người khác, xâm phạm đến an ninh trật tự an toàn nơi công cộng, cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm giáo dục và phòng ngừa chung”, cáo trạng nêu rõ./.