Ngày 7/9, VKSND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can Nguyễn Đăng Cát Tiên (SN 1986, trú tại tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Bích (SN 1976, trú tại TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 BLHS.

leftcenterrightdel
Hai bị can với thủ đoạn mua vàng, ngoại tệ rồi lừa thanh toán bằng hình thức chuyển khoản sau đó chiếm đoạt nhiều tài sản. Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, vào ngày 6/5, Bích, Tiên và một số người khác thuê tài xế chở đến tỉnh Đắk Lắk chơi.

Khoảng 20h cùng ngày, khi đi đến thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mi, tỉnh Đắk Nông, cả nhóm rủ nhau vào nhà ông T.H.N tại thị trấn Đắk Mil chơi, sau đó thuê nhà tại thị trấn Đắk Mil để nghỉ lại.

Khoảng 9h ngày 7/5, Tiên rủ Bích đến các tiệm vàng trên địa bàn huyện Đắk Mil mua vàng, ngoại tệ (USD). Sau đó, các đối tượng yêu cầu chủ tiệm vàng hoặc nhân viên các tiệm vàng cung cấp số tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền mua vàng, ngoại tệ bằng hình thức chuyển khoản.

Theo đó, Tiên sẽ thao tác trên điện thoại tạo yêu cầu chuyển tiền tương lai vào tài khoản do chủ tiệm vàng cung cấp. Khi ngân hàng gửi thông báo chuyển tiền trong tương lai thì Tiên đưa cho chủ tiệm vàng xem giao diện và nói đã chuyển khoản thành công nhằm tạo lòng tin để chủ tiệm vàng tin tưởng giao vàng và ngoại tệ. Tuy nhiên, trên thực tế trong tài khoản này không có tiền.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị cao của các tiệm vàng gồm: 2 lắc tay bằng vàng trị giá hơn 22,2 triệu đồng, 1 nhẫn trơn vàng 99,99% trị giá 25,5 triệu đồng và 15 tờ tiền ngoại tệ đô la Mỹ, mệnh giá 100 USD./.

Nguyễn Chính