Những cơn mưa rào xuất hiện rải rác ở phía ngoại thành trước như khu vực Bắc Từ Liêm, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Đông… sau đó nhanh chóng kéo vào phía nội thành như Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình…

Đây thực sự là những "cơn mưa vàng” dù chỉ kéo dài khoảng 15 phút nhưng lập tức nhiệt độ của thành phố lập tức hạ nhiệt. Thời tiết dịu lại, mát mẻ hơn sau ngày dài nắng gắt.

Ghi nhận của Phóng viên Bảo vệ pháp luật vào lúc chiều 3/7:

leftcenterrightdel
 Mưa khá to từ đêm, sáng và chiều nay 3/7.
leftcenterrightdel
 Mưa giúp thời tiết lập tức hạ nhiệt sau nhiều ngày nắng như đổ lửa.
leftcenterrightdel
 Cơn mưa chiều đến khá bất ngờ nên nhiều người đi đường không kịp trở tay.
leftcenterrightdel
 Thời tiết trở nên mát mẻ, dễ chịu.
leftcenterrightdel
 Hai cô gái trên cầu đi bô rảo bước với chiếc ô.
leftcenterrightdel
 Đường phố trở nên dịu mát hơn.
leftcenterrightdel
 Người dân Thủ đô được tận hưởng bầu không khí mát mẻ sau nhiều ngày oi bức.
leftcenterrightdel
 Một phụ nữ bán hàng rong nở nụ cười "thỏa mãn" sau trận mưa.
leftcenterrightdel
 Mặc dù lượng mưa không quá lớn nhưng ở một số nơi xảy ra ngập cục bộ.
leftcenterrightdel
 Tranh thủ đi dạo sau cơn mưa chiều.

 

Thảo Linh - Thu Hà