Theo kết quả điều tra, xác định: Lê Minh Hải quê huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), kết hôn với chị Bùi Thị Dung, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh và có một người con chung năm nay đã 13 tuổi. 

Trong thời kỳ hôn nhân, bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, mẹ chị Dung) cho vợ chồng Hải mượn miếng đất ở tổ dân phố 4 xây nhà. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống cả 2 xảy ra mâu thuẫn rồi ly thân (năm 2018), gửi đơn ly hôn lên tòa án. 

Thời gian sau, Hải và gia đình bà Vân xảy ra mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù miếng đất trước đây mẹ vợ cho Lê Minh Hải và chị Bùi Thị Dung (vợ cũ của Hải) mượn xây nhà nên vào khoảng 13 giờ ngày 28/9/2020, Lê Minh Hải mua một con dao bầu để sẵn trong cốp xe mô tô biển kiểm soát 37B1 - 150.50 và đi đến nhà bà Nguyễn Thị Vân (mẹ của chị Dung) ở tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết việc chia tiền đền bù.   

Tại đây, bà Nguyễn Thị Vân và chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi), chị Bùi Thị Huỳnh (41 tuổi, là các chị của Bùi Thị Dung) nói với Hải chờ chị Dung ở Hà Nội về mới giải quyết, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau; Lê Minh Hải đã dùng dao bầu đâm, chém liên tục nhiều nhát vào người chị Bùi Thị Nhung, chị Bùi Thị Huỳnh và bà Nguyễn Thị Vân. 

leftcenterrightdel
 Chú thích ảnh: Bị can Lê Minh Hải (giữa) bị cơ quan Công an bắt sau khi gây án.

Hậu quả làm chị Bùi Thị Nhung và chị Bùi Thị Huỳnh bị tử vong do mất máu cấp, còn bà Nguyễn Thị Vân bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 8%. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lê Minh Hải đã bỏ trốn và bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra, VKSND tỉnh Hà Tĩnh tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án; đến nay, VKS đã ban hành Cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để xét xử đối với bị can Lê Minh Hải về tội “Giết người” theo quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù giam, chung thân hoặc tử hình.

Bùi Trường Lâm