Ngày 19/11, VKSND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Y Gôl Kbuôr (SN 1992, trú tại buôn Ky, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) về tội “Giao cấu với người từ 13 tuổi đến 16 tuổi” theo quy định tại Điều 145 BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng, Y Gôl đã có vợ và 3 người con. Khoảng đầu tháng 9/2017, do quen biết với nhau trên mạng xã hội Facebook nên giữa Y Gôl và Z.M (SN 2004, trú tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) nảy sinh tình cảm và yêu đương nhau. Đến ngày 23/9/2017, Y Gôl và Z.M hẹn gặp nhau tại nhà bà ngoại của Z.M. ở buôn Sút M’grư (xã Cư Suê). Tại đây, Y Gôl ở chơi và xin ngủ lại qua đêm thì được bà ngoại Z.M đồng ý.

Đến tối cùng ngày, Y Gôl và Z.M đã quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, khoảng thời gian từ ngày 24/9/2017 đến tháng 01/2018, Y Gôl còn nhiều lần đến chơi và ở lại nhà bà ngoại Z.M để phụ giúp việc gia đình. Trong những lần đến chơi và ở lại, Y Gôl và Z.M còn quan hệ tình dục với nhau thêm nhiều lần khiến Z.M có thai.

Sau đó, biết tin Z.M có thai, Y Gôl đã bỏ đi khỏi địa phương, không có liên lạc gì với Z.M. Đến ngày 6/7/2018, Z.M đã sinh một cậu con trai là cháu Y.D. Tại bản kết luận giám định của phân Viện khoa khọc hình sự tại TP.Đà Nẵng kết luận: Cháu Y.D là con trai của Y Gôl Kbuôr và Z.M.

Nguyễn Chính - Thu Hiền