Cơ quan an ninh điều tra phối hợp cùng Công an huyện An Phú xác định, trong số 40 người trốn khỏi casino bên Campuchia bơi qua sông về Việt Nam thì Lệ và Danh đưa trót lọt 6 người xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới vào thời gian trước đó.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Văn Danh tại cơ quan Công an-CAAG cung cấp.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Lệ khai nhận, tháng 5/2022, được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia.

Sau đó, Lệ rủ Danh tham gia đưa khách có nhu cầu xuất cảnh trái phép. Công việc của Danh là chở khách đến bến sông bờ phía Việt Nam; sau đó, Lệ đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia.

Cơ quan an ninh điều tra phối hợp cùng Công an huyện An Phú xác định, trong số 40 người trốn khỏi casino bên Campuchia bơi qua sông về Việt Nam thì Lệ và Danh đưa trót lọt 6 người xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới vào thời gian trước đó.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan Công an-CAAG cung cấp.
 
leftcenterrightdel
 Những người nhập cảnh trái phép được khám sức khỏe và cách ly tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Theo thỏa thuận khi đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/khách. Ngoài việc đưa 6 người nói trên xuất cảnh trái phép qua Campuchia, Nguyễn Thị Lệ còn thừa nhận cùng Lê Văn Danh còn nhiều lần đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia để làm việc tại casino.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc./.

Chiến Khu